Hai tuần qua, xuất hiện trước tòa án xét xử do Liên hợp quốc hậu thuẫn (ECCC), các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ vẫn giữ thái độ ngoan cố, chối tội. Không chỉ Nuon Chea mà cả Khieu Samphan và Ieng Sary trong phiên xử hôm 13/12 vẫn cho rằng, chúng không hề phạm tội lỗi nào trong thời kỳ Khmer Đỏ.
Những lời khai này đã khiến những người tham dự phiên tòa và người dân Campuchia tức giận. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, không cần kéo dài thời gian xét xử cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bởi tội ác của chúng đã rõ ràng và chúng phải bị trừng trị thích đáng.
Trong một diễn biến khác, ECCC đã bác bỏ đề nghị phóng thích nữ cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Ieng Thirith. Trước đó, luật sư bào chữa của Ieng Thirith đã đệ đơn xin phóng thích với lý do bà này quá yếu và không thể hầu tòa cùng các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ khác.
Năm nay 79 tuổi, Ieng Thirith được chẩn đoán là mắc bệnh alzheimer và bệnh tâm thần phân liệt. Các chuyên gia y tế do ECCC chỉ định còn khuyến cáo rằng, Ieng Thirith có vấn đề trong việc nhớ lại quá khứ và thậm chí có lần còn không thể nhớ nổi tên của chồng là bị cáo Ieng Sary, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của chế độ Khmer Đỏ.
Một số tờ báo Campuchia cho hay, chính từ những kết luận y tế này mà cho đến nay, Ieng Thirith vẫn ngoan cố, không chịu nhận tội, bác bỏ các cáo buộc diệt chủng, phạm tội ác chống lại loài người...
Theo CAND