Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa bất ngờ đến thăm Afghanistan và nhấn mạnh rằng “năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến kéo dài một thập niên nay”, trước khi ông đến Iraq dự lễ đánh dấu việc quân đội Mỹ rút lui khỏi nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đến Kabul hôm qua.

Phát biểu trên đường bay đến Iraq, ông Panetta nói ông muốn nhìn tận mắt những gì quân đội Mỹ đã thực hiện được tại Afghanistan.

Ông Panetta nhấn mạnh năm 2011 sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong những nỗ lực tại Afghanistan.

“Binh sĩ của chúng ta rõ ràng đã có khả năng làm giảm mức độ bạo động tại đây. Chúng ta đã chứng kiến được mức độ bạo động thấp nhất trong gần 5 năm qua. Quân đội chúng ta đã thành công trong việc bảo đảm an ninh cho một số khu vực quan trọng tại Afghanistan.”

Theo dự kiến, Mỹ sẽ hoàn tất việc rút quân vào năm 2014. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói liên minh do Mỹ dẫn dạo đã đạt được những thắng lợi chống lại phe nổi dậy Taliban trên hầu hết mọi nơi tại Afghanistan.

Dù những cuộc tấn công của các phần tử nổi dậy vẫn tiếp tục, ông Panetta nói lực lượng Mỹ đang trong quá trình có thể chuyển giao quyền kiểm soát của quân đội và cảnh sát trên toàn quốc cho người Afghanistan theo đúng như dự kiến.

Ông Panetta nói: “Rõ ràng tôi nghĩ là Afghanistan đang đi theo một hướng tốt hơn trong khuôn khổ khả năng của chúng ta từ từ chuyển giao cho một quốc gia Afghanistan có thể tự cai trị và tự bảo vệ an ninh.”

Trong khi đó, viễn ảnh của một sự chuyển giao êm đẹp được dự báo đang trở nên phức tạp vì mối liên hệ ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Pakistan, nhất là sau cuộc tấn công do NATO chỉ đạo trên vùng biên giới vào tháng qua làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Pakistan phản ứng lại bằng cách đóng một con đường tiếp tế quan trọng đối với lực lượng Mỹ và chuyển hệ thống phòng không đến biên giới Afghanistan.

Bộ trưởng Panetta nói mối quan hệ tốt đẹp với Pakistan rất quan trọng trong việc thắng cuộc chiến tại Afghanistan.

Sau Kabul, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Baghdad dự lễ đánh dấu việc quân đội rút lui khỏi Iraq.

Ông cũng dự kiến đi thăm Libya, nơi lực lượng Mỹ và NATO vừa kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

 

                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục