Hàng trăm nghìn con cá trích chết, ước tính lên tới 20 tấn, đã trôi dạt vào một bãi biển ở phía bắc Na Uy.

 
Một chú chó bước trên bãi biển đầy cá chết ở Kvennes, miền bắc Na Uy.
 
Người dân đã thông báo nhìn thấy cá chết trên bãi biển tại Kvennes ở Nordreisa.

Hiện tượng cá chết hàng loạt bí ẩn đã gây bối rối cho các nhà khoa và người dân địa phương. Họ cho rằng có 2-3 lý do có thể gây ra cái chết của đàn cá.

Đàn cá có thể chết do bị kẹt trong vùng nước có ít khí oxy gây ra bởi thuỷ triều, hoặc có thể chạy trốn khỏi nguy cơ bị nuốt chửng bởi một loài cá lớn và bị kẹt trong vùng nước nông. Bệnh tật hoặc thời tiết cũng có thể là nguyên nhân gây chết cá, theo các nhà khoa học biển.

Trong khi các nhà khoa vẫn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, việc dọn dẹp 20 tấn cá chết trên bờ biển giờ đây là một khó khăn đối với các nhà chức trách địa phương.

Hiện tượng cá chết hàng loạt cho thấy sự mất ổn định về môi trường. Các hành động của con người cũng không loại trừ là nguyên nhân góp phần gây ra cái chết của đàn cá.

Hồi tháng 3 năm ngoái, hơn 1 triệu con cá mòi chết đã trôi dạt vào một bến cảng ở California do thiếu oxy.

Tháng 5/2010, khoảng 500 tấn cá sữa đã chết nổi tại hồ Taal ở phía nam Manila, Philippines. Nhiệt độ giảm đột ngột do thay đổi khí hậu được cho là nguyên nhân của hiện tượng này.

 

                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục