Các quan chức EU đã đồng ý trên nguyên tắc nhằm cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran để gia tăng áp lực lên nước Cộng hoà Hồi giáo vì chương trình hạt nhân của nước này.

Một nhà máy hoá dầu của Iran tại cảng Assaluyeh, phía nam thủ đô Tehran.
 
Động thái trên dự kiến sẽ chính thức được công bố tại một cuộc họp của các ngoại trưởng EU vào cuối tháng 1 này.

Mỹ, quốc gia gần đây đã áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung với Iran, hoan nghênh thông tin trên.

Iran đã bác bỏ mối đe doạ về các lệnh trừng phạt mới và phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng nước này đang cố gắng phát triển chương trình bom nguyên tử.

Tehran cũng bác bỏ việc đồng tiền của mình mất giá mạnh so với đồng USD trong tuần này có liên quan tới các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại các ngân hàng của Iran.

Giá dầu trên thị trường quốc gia đã tăng sau khi thông tin về thoả thuận của EU được công bố.

“Chúng tôi sẽ có một cuộc họp của các ngoại trưởng EU vào ngày 30/1 tới và khi đó tôi hi vọng chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về lệnh cấm vận dầu mỏ và xăng từ Iran”, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói.

“Chúng tôi phải đảm bảo với một số đối tác EU đang mua dầu của Iran rằng sẽ cung cấp cho họ bằng các nguồn khác”, ông Juppe nói thêm.

Hôm 3/1, Pháp đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại Iran.

Tuy nhiên, thậm chí các lệnh trừng phạt được thông qua vào cuối tháng này thì có thể phải mất vài tháng trước khi chúng được áp dụng.

Gia tăng áp lực
 
“Đây là những bước đi mà chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ từ các đồng minh và đối tác thân thiết tại những khu vực như EU mà còn từ các quốc gia trên khắp thế giới”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói.

“Chúng tôi tin rằng điều này sẽ cô lập Iran về mặt kinh tế”, bà Nuland nhấn mạnh.

Hơn một nửa thu nhập của Iran là từ việc xuất khẩu dầu thô. Nếu EU không mua dầu, Iran sẽ phải quay sang các quốc gia châu Á để thay thế thương mại đã mất.

EU hiện nhập khoảng 17% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Mỹ từ lâu đã duy trì các lệnh trừng phạt vốn cấm hầu hết quan hệ thương mại với Iran.

Hồi tháng 11, Mỹ, Canada và Anh thông báo các lệnh trừng phạt mới chống lại Iran sau một báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nói rằng Iran đã tiến hành các thử nghiệm liên quan tới việc “phát triển một thiết bị hạt nhân”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 31/12 đã ký thành luật áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào ngân hàng trung ương và ngành tài chính của Iran.

Nhưng Iran không bị đưa ra Hội đồng Bảo an vì Trung Quốc và Nga phản đối động thái này.

Cho tới nay Hội đồng Bảo an đã thông qua 4 gói trừng phạt chống lại Iran vì từ chối ngừng làm giàu uranium. Uranium làm giàu cáo có thể được đưa vào vũ khí nguyên tử.

Các gói trừng phạt trên bao gồm lệnh cấm cung cấp vũ khí hạng nặng và công nghệ liên quan tới hạt nhân cho Iran, cấm xuất khẩu vũ khí cho Iran và đóng băng tài sản nhằm vào các công ty và cá nhân chủ chốt.

Mới đây, Iran đã thực hiện cuộc gặp trận hải quân kéo dài 10 ngày tại vịnh Péc-xích và bắn thử vài tên lửa. Cuộc tập trận được tổ chức gần eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Tehran nói rằng cuộc tập trận giả nhằm đóng cửa eo biển đã được thực hiện, mặc dù không có ý định đóng cửa nó.

 

                                                                 Theo Dantri

Các tin khác


Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự nhiều hoạt động tại Đối thoại Shangri-La

Trong khuôn khổ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore từ ngày 2 đến 4/6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự các phiên họp toàn thể, chiêu đãi chính thức và tiếp tục tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề sự kiện.

Đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Ấn Độ

Đã xác định được nguyên nhân cũng như những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha, Ấn Độ vào tối 2/6 vừa qua.

Mỹ thúc giục Trung Quốc củng cố đối thoại quốc phòng

Ngày 3/6, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán mới với Trung Quốc, khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại với Washington với tư cách là các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm.

Nam Phi cử 400 lính cứu hỏa hỗ trợ dập cháy rừng ở Canada

Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.

Trên 420 người tử vong do dịch tả ở Cameroon

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.

Nga phản ứng với biện pháp đáp trả của Mỹ về hiệp ước New START

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục