Đại giáo chủ Ali Khamenei

Đại giáo chủ Ali Khamenei

Ngày 20/3, Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhân vật quyền lực nhất của Iran, tuyên bố nếu bị Mỹ và Israel xâm lược, Iran sẽ tấn công để phòng vệ.

 

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp nhân dịp Năm mới của Iran, Đại giáo chủ Khamenei nói: "Chúng ta không sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ không chế tạo chúng, song nếu phải đối mặt với một cuộc xâm lăng của kẻ thù, dù là chế độ Mỹ hay chế độ Zion, để tự bảo vệ chính mình, chúng ta sẽ tấn công ở đúng mức độ kẻ thù tấn công chúng ta. Người Mỹ đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng nếu họ nghĩ rằng thông qua việc đưa ra những lời hăm dọa, họ sẽ hủy diệt được quốc gia Iran."
 
Ngoài ra, ông Khamenei còn cáo buộc Mỹ và các đồng minh Châu Âu đã thay đổi những lý do của họ để can thiệp vào Iran, đồng thời cáo buộc mục tiêu thực sự là nhằm kiểm soát các nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ của Iran.
 
Những bình luận trên càng củng cố lập trường của Iran trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo này phải đối mặt trước những cáo buộc của phương Tây về chương trình hạt nhân của mình, cũng như việc Tehran phải đương đầu trước những đe dọa của Mỹ và Israel về khả năng sử dụng hành động quân sự.
 
Cũng trong ngày 20/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết Washington sẽ duy trì tìm kiếm các biện pháp hiệu quả để gia tăng áp lực đối với Iran cũng như mong muốn sự hỗ trợ từ Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
 
Bộ Tài chính Mỹ còn cho biết bộ này sẽ cử một quan chức cấp cao tới Iraq, Lebanon và Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất để thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với Iran và Syria./.

                                                                  Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục