Ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà Mỹ Rick Santorum hôm qua đã tuyên bố chấm dứt cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, mở đường cho cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney giành tấm vé ứng cử tổng thống để đối đầu với Barack Obama vào tháng 11 tới.

 

Cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania đã thông báo quyết định trên tại một cuộc họp báo ở thành phố Gettysburg.

Trước đó, ông Santorum đã vận động tranh cử tại bang nhà Pennsylvania cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 24/4 tới.

Nhưng ông Santorum đã bị đối thủ Romney bỏ xa xét về số tiền gây quỹ và có nguy cơ bị thua lần thứ 2 tại Pennsylvania trong 6 năm, các nhà phân tích cho hay.

Hồi năm 2006, ông Santorum đã mất ghế thượng nghị sĩ Pennsylvania vì thua người thắng cuộc 18 điểm.

Trong cuộc đua hiện thời vì tấm vé ứng cử tổng thống đảng Cộng hoà, ông Santorum cũng tụt hậu hẳn so với ông Romney về số phiếu đại cử tri cần thiết để giành tấm vé ứng cử.

Các con và người vợ Karen đã đứng cạnh ông Santorum khi ông tuyên bố bố rút lui khỏi cuộc chạy đua.

Những ngày gần đây, ông Santorum đã phải dành thời gian để chăm sóc cô con gái nhỏ Isabella, 3 tuổi, vì mắc phải một căn bệnh về gen hiếm gặp, khiến cô bé phải nhập viện.

Trước khi có quyết định ngừng tranh cử, ông đã đứng thứ 2, chỉ sau ông Romney, trong cuộc đua giành tấm vé ứng cử tổng thống đảng Cộng hoà gồm 4 người, trong đó có cả cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và nghị sĩ Ron Paul.

Cho tới nay, ông Santorum đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại 11 bang.

Dù thừa nhận rằng không thể giành tấm vé ứng cử tổng thống nhưng ông Santorum không nhắc tới ông Romney và cũng không nói liệu có có kế hoạch ủng hộ ông này hay không.

Tuy nhiên, ông Santorum đã gọi điện cho ông Romney ngay trước khi họp báo công bố quyết định rút lui khỏi cuộc đua.

Đáp lại, ông Romney đã chúc mừng ông Santorum về cuộc vận động tranh cử, gọi ông là một “đối thủ có tài và đáng được kính trọng”.
 
Như vậy, cuộc đua giành tấm vé ứng cử tổng thống đảng Cộng hoà hiện còn lại 3 người: Mitt Romney, Newt Gingrich và Ron Paul. Trong số họ, ông Romney là ứng cử viên hàng đầu.
 
 
 
                                                                Theo DanTri
 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục