Báo Sankei của Nhật Bản đưa tin nhiều khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa vào ngày 12/4 nếu điều kiện thời tiết cho phép.

 

Tuy nhiên, tờ báo này cũng cho rằng không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng thực hiện kế hoạch phóng vào ngày 14/4 vì còn phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên.
 
Trung tâm khí tượng thủy văn Nhật Bản đã huy động siêu máy tính để phân tích điều kiện thời tiết liên quan đến kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên, đặc biệt là tại xã Tongchang. Theo trung tâm này, vào ngày 13/4 tới trời sẽ có mây mù, song hai ngày 14-15/4 thì bầu trời sẽ quang đãng.
 
Trong diễn biến liên quan, người phụ trách Trung tâm điều khiển vệ tinh của Triều Tiên Paek Chunghou ngày 11/4 cho biết vệ tinh Quang Minh Tinh-3 (Kwangmyongsong-3) đã được lắp vào tên lửa đẩy Ngân hà-3 (Unha-3). Tên lửa Ngân hà-3 đang được nạp nhiên liệu và vệ tinh hiện ở trong trạng thái sẵn sàng phóng.
 
Cùng ngày, Triều Tiên đã bố trí cho hơn 100 phóng viên nước ngoài đến thăm Trung tâm điều khiển vệ tinh ở ngoại ô phía Tây Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Ông Paek Chunghou cho hay Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 12-16/4.
 
Ông hy vọng các phóng viên sẽ đưa tin công bằng và khách quan, vì "như các phóng viên đã thấy, mọi số liệu hiển thị ở đây đều là vệ tinh, chứ không phải tên lửa."
 
Nguồn tin khác cho hay Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga ngày 11/4 khẳng định nếu vệ tinh Triều Tiên đi chệch quỹ đạo và rơi xuống lãnh thổ Nga, hệ thống phòng không và đánh chặn tên lửa của Nga sẵn sàng phá hủy nó./.

 

                                                                 Theo TTXVN

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục