Trung Quốc hôm qua cho biết nước này sẽ rút các tàu cá khỏi một bãi đá ngầm tranh chấp ở Biển Đông sau một động thái tương tự từ phía Philippines.

Tàu hải giám Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham.
Tàu hải giám Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 18/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho hay các tàu cá của Trung Quốc tại bãi đá ngầm tranh chấp Scarborough/Hoàng Nham đang quay lại cảng do thời tiết xấu.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật, đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết nước này sẽ điều một tàu cứu hộ đến hỗ trợ các tàu cá về nơi an toàn để tránh thời tiết giông bão và thuỷ triều lớn.

Trước đó, hôm 16/6, Tổng thống Philippines Benigno Aquino yêu cầu rút một tàu tuần duyên và một tàu khảo sát của nước này khỏi đảo Scarborough/Hoàng Nham tránh bão Guchol.

Trung Quốc hôm qua đã bày tỏ hi vọng rằng căng thẳng với Philippines xung quanh đảo Scarborough/Hoàng Nham sẽ lắng dịu sau khi Manila rút 2 tàu khỏi khu vực.

“Chúng tôi hi vọng tình hình tiếp tục bớt căng thẳng và mong rằng hợp tác song phương sẽ phục hồi và được đảm bảo”, ông Hồng Lỗi nói.

Cuộc đối đầu giữa Manila và Bắc Kinh tại Scarborough/Hoàng Nham đã bùng phát hồi tháng 4 khi Philippines cáo buộc các ngư dân Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với Scarborough/Hoàng Nham, một bãi cạn không có người ở, và triển khai các tàu bán quân sự tới khu vực để bảo vệ các ngư dân.

Có thời điểm, Trung Quốc duy trì gần 100 tàu giám sát dân sự, tàu cá và các tàu khác trong khu vực, làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, đe doạ các mối quan hệ chính trị, thương mại và du lịch giữa 2 nước.

 

                                                                            Theo Dantri

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục