Ngày 19.6, các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) đã tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Mexico nhằm lên kế hoạch phối hợp hành động toàn cầu tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm công ăn việc làm để đối phó với hậu quả của khủng hoảng nợ công tại Châu Âu.

G20 lập kịch bản cho tăng trưởng toàn cầu

Trong kịch bản của G20, Mỹ cam kết không thực hiện việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công đột ngột vào cuối năm nay để tránh đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào một cuộc suy thoái mới.

Saudi Arabia cũng bày tỏ quan điểm sẽ giữ giá dầu thế giới không tăng quá cao thông qua việc tăng sản lượng khai thác dầu.

Trung Quốc cam kết sẽ rời bỏ các chính sách duy trì đồng NDT ở mức thấp và cam kết đóng góp 43 tỉ USD cho quỹ xử trí khủng hoảng của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

G20 cũng xác lập quan điểm đứng về phía những quốc gia chủ trương tạo thêm việc làm, trong đó bao gồm cả tăng chi tiêu công, thay vì thực thi khắc khổ kinh tế như quan điểm của Đức hiện nay. G20 bày tỏ sự bất an về cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu.

Thủ tướng Canada S.Harper kêu gọi các nhà lãnh đạo Châu Âu cần có những thay đổi mang tính hệ thống để giải quyết cuộc khủng hoảng. “Chúng tôi đang chờ đợi Châu Âu cho biết họ sẽ làm gì sắp tới” - người đứng đầu Ngân hàng Thế giới R.Zeoellick nói.

Điều này khiến Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đưa ra tuyên bố mạnh mẽ rằng “các thách thức hiện nay không phải của riêng Châu Âu mà là thách thức toàn cầu”.

Ông Barroso bảo vệ cách Liên minh Châu Âu (EU) xử lý cuộc khủng hoảng nợ cho đến nay.

“Thật lòng mà nói, chúng tôi không đến đây để nhận được những bài học về dân chủ hoặc về cách xử lý nền kinh tế, vì EU là một mô hình mà chúng tôi rất tự hào” - ông phát biểu.

Chủ tịch EC nói điều ông hy vọng là các lãnh đạo G20 sẽ “bày tỏ sự ủng hộ hết sức rõ ràng đối với cách xử lý của Châu Âu hiện nay”.

 

                                                                Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục