NEC công bố đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng với 68 ghế trong quốc hội khóa mới.

NEC công bố đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng với 68 ghế trong quốc hội khóa mới.

Sáng 12-8, Ủy ban Bầu cử Campuchia (NEC) công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia, theo đó Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng với 68 ghế trong Quốc hội khóa mới.

 

Theo kết quả công bố, tổng số sơ bộ số phiếu phổ thông mà đảng của ông Hun Sen giành được là 3.235.969 phiếu. Trong khi đó, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập của ông Sam Rainsy đã giành được 2.946.176 phiếu. Nếu tính ra số ghế trong Quốc hội khóa 5 dựa theo số phiếu giành được thì Đảng CPP đã giành được 68 ghế trong số 123 ghế quốc hội, còn đảng CNRP thì giành được 55 ghế còn lại.

Trong thông cáo công bố kết quả bầu cử, Chủ tịch NEC Im Suosdey tuyên bố: “Các đảng phái chính trị có thể nộp đơn khiếu nại một phần hoặc toàn bộ kết quả cuộc bầu cử tới NEC hoặc Hội đồng Hiến pháp”.

NEC cho biết, kết quả chính thức cuối cùng của cuộc bỏ phiếu sẽ được công bố từ khoảng 16-8 tới ngày 8-9.

Tuy nhiên, Chủ tịch của CNRP, ông Sam Rainsy đã bác bỏ kết quả này với cáo buộc “đã có những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình bầu cử”. Ông này cũng kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra độc lập với sự tham gia của LHQ và đe dọa sẽ tổ chức các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc để phản đối kết quả cuộc bầu cử.

Cuối tuần trước, Chính phủ Campuchia đã phải triển khai binh lính và xe bọc thép ở vùng ngoại ô thủ đô Phnom Pênh để phòng ngừa nguy cơ các hành động bạo lực có thể xảy ra từ các cuộc biểu tình phản đối.

Trước đó, Chủ tịch NEC Im Suosdey cho biết NEC cũng đã hoàn tất cuộc điều tra những cáo buộc sai phạm trong bầu cử. Theo điều tra và xác minh của NEC, những sai phạm đó có thể xảy ra nhưng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả bầu cử và ủy ban này sẽ coi đó là tài liệu quan trọng, có giá trị để nghiên cứu và là bài học để cải tiến trong các cuộc bầu cử tiếp theo.

Theo Hiến pháp Campuchia, Quốc hội mới sẽ được thành lập trong khoảng 60 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử.

 

                                                                      Theo Báo ND

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục