Ðại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Y. Ta-ni-da-ki.

Ðại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Y. Ta-ni-da-ki.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, tôi đã đi khám phá khu phố cổ Hà Nội, thăm khoảng 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

 

Tôi đã được nghe hát quan họ Bắc Ninh, hát ca trù; được tiếp xúc với người dân tộc thiểu số ở Ðiện Biên, Buôn Ma Thuột; được xuôi dọc trên những kênh rạch ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Tôi thật sự bất ngờ về nền văn hóa đa dạng và phong phú của Việt Nam. Có lúc tôi thấy dường như mình đã hiểu  Việt Nam, nhưng ngay sau đó, tôi lại tiếp tục phát hiện ra nhiều điều mới lạ, hấp dẫn. Phải khẳng định rằng, nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc. Ðây chính là điểm hấp dẫn của văn hóa Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua phát triển tốt đẹp và việc hai nước phát triển mối quan hệ trở thành đối tác chiến lược là rất tự nhiên, như một tất yếu. Tôi đã suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của sự "tự nhiên" này, nó xuất phát từ  những điểm tương đồng của nền văn hóa hai nước. Tôi hiểu rằng, sự tôn trọng và chia sẻ với nhau bắt nguồn từ tấm lòng mỗi người dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Những tình cảm đó là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Việt Nam là một đất nước rất năng động với số dân đông, có nhiều người trẻ tuổi và ưu tú. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai gần, Việt Nam sẽ phát triển hài hòa về cả công nghiệp và nông nghiệp. Với nền chính trị ổn định, Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong khối ASEAN. Việc hai nước trở thành đối tác "tự nhiên" và hợp tác toàn diện với nhau sẽ góp phần to lớn cho sự phồn vinh và ổn định không chỉ của riêng hai nước mà còn cho cả khu vực.

 

                                                                      Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục