Trận động đất đã làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng ở Bohol, Philippines (Ảnh: AP)

Trận động đất đã làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng ở Bohol, Philippines (Ảnh: AP)

Ủy ban Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines ngày 17/10 cho biết, số người thiệt mạng vì trận động đất ở miền trung Philippines đã lên tới 156 người, trong khi 22 người vẫn còn mất tích.

 

Theo cơ quan này, trong số những người thiệt mạng, có 144 người ở Bohol – tâm chấn của trận động đất mạnh 7,2 độ richter, 11 người khác ở Cebu và 1 người ở Siquijor.

Ngoài ra, trận động đất cũng làm 374 người khác bị thương và khoảng 9.000 hộ gia đình bị mất nhà cửa (tương đương với khoảng 47.000 người). Cho đến nay, hầu hết những người mất nhà cửa đã được trú ngụ tại 61 trung tâm sơ tán.

Ước tính ban đầu cho thấy, thiệt hại về đường sá, cầu cống và lũ lụt tại Bohol và Cebu ước tính lên tới 75 triệu pesos (tương trương 1,7 triệu USD).

Tính đến 5 giờ sáng ngày 17/10 (giờ địa phương), Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines đã ghi nhận 1.213 dư chấn và có khoảng 24 dư chấn có thể cảm nhận được.

Hãng Reuters ước tính, có khoảng 3 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất nói trên. Trận động đất cũng đã gây ra các trận lở đất và phá hủy trên diện rộng cơ sở hạ tầng tại Bohol và Cebu.

Giới chức ước tính, số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên nhiều hơn khi giao thông liên lạc với các khu vực vùng sâu, vùng xa được thiết lập lại.

Thị trưởng thị trấn Loon Lloyd Lopez nói trên Đài tiếng nói Philippines: “Tôi nghĩ là con số này sẽ còn tăng lên. Hôm qua, chúng tôi đã có một phần liên lạc với các khu vực khó tiếp cận”.

Các dịch vụ hàng không và bến phà đã được nối lại mặc dù trận động đất đã làm hư hại bến cảng, sân bay ở Bohol và Cebu. Người phát ngôn lực lượng quân đội cho biết, hàng không đã chuyên chở 11 tấn nhu yếu phẩm tới Bohol.

Trận động đất cũng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới khách du lịch đến Philippines. Cơ quan du lịch nước này cho biết, có khoảng 1.000 chuyến của khách du lịch từ Hàn Quốc đến Bohol và Cebu đã bị hủy bỏ./.

 

                                                        Theo Báo điện tử ĐCSVN

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục