Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thủy thủ đoàn mất tích

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thủy thủ đoàn mất tích

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sáng nay thông báo, một chiếc tàu chở hàng treo cờ Mông Cổ có thủy thủ đoàn 16 người CHDCND Triều Tiên đã bị đắm tại ngoài khơi bờ biển phía bắc Hàn Quốc.

 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cứu sống được ba thủy thủ, tìm thấy hai thi thể thủy thủ khác và vẫn tiếp tục tìm kiếm 11 thủy thủ còn mất tích. Ba thủy thủ được cứu sống đang được điều trị tại bệnh viện Hàn Quốc.

Chiếc tàu Grand Fortune 1 có trọng tải 4.300 tấn đang trên hành trình chở quặng sắt từ khu vực Chongjin ở bờ biển phía tây Triều Tiên tới một cảng biển của Trung Quốc. Vị trí tàu đắm cách thành phố cảng Yeosu của Hàn Quốc khoảng 130km.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã huy động 13 tàu nhỏ và sáu máy bay trực thăng để cứu hộ con tàu và tìm kiếm thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, sóng lớn và gió mạnh đang cản trở công tác cứu hộ.

 

                                                                         Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục