Công tác kiểm phiếu vẫn đang được tiếp tục.

Công tác kiểm phiếu vẫn đang được tiếp tục.

(HBĐT) - Giới chức cho biết: Khoảng 95,5% cử tri tại bán đảo Crimea ở miền nam Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày 16/3 vừa qua.


Ông Mikhail Malyshev, người đứng đầu Ủy ban Tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea đã xác nhận rằng hơn 95% cử tri ủng hộ gia nhập Liên bang Nga và tách khỏi Ukraine. Chỉ 3% cử tri ủng hộ phục hồi hiến pháp Crimea năm 1992 và vẫn là Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine, trong khi 1% bỏ phiếu trắng. 

 

Trong cuộc trưng cầu dân ý, các cử tri phải trả lời 2 câu hỏi quan trọng: một là "có đồng ý để Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga hay không?", và hai là "có đồng ý để Crimea trở thành một nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine theo Hiến pháp năm 1992 hay không?". 

 

Ông Malyshev cũng cho biết, hơn 81% trong số hơn 1,5 triệu cử tri hợp lệ đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3 vừa qua. 

 

Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết chính quyền khu vực này sẽ chính thức nộp đơn xin sáp nhập vào Liên bang Nga trong ngày 17/3.

   

Trước đó, Quốc hội Crimea đã nhất trí tiến hành trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 về việc ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Chính quyền lâm thời ở Kiev và phương Tây cáo buộc đây là hành động vi hiến, trong khi Nga cho rằng cuộc trưng cầu dân ý là hoàn toàn hợp pháp đối với một vùng tự trị như Crimea.  

 

 

 

                                                                      Thu Thảo (SVTT)

                                                                       Theo BBC, RT

 

 

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục