Nguồn ảnh: Yonhap

Nguồn ảnh: Yonhap

Một người đàn ông đến từ Hàn Quốc đã được chẩn đoán dương tính với Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, các quan chức y tế nước này ngày 29-5 xác nhận.

 

Người đàn ông 44 tuổi, đáp chuyến bay từ Hàn Quốc tới Hồng Công (Trung Quốc) vào ngày 26-5 và tới các thành phố Thâm Quyến và Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, theo Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc.

Người đàn ông này có bố và anh trai bị nhiễm MERS tại Hàn Quốc. Ông đã ở trong phòng điều trị cho bố mình và một người bệnh nhiễm MERS khác trong vòng bốn giờ tại Hàn Quốc. Trước đó ngày 25-5, người đàn ông này bị sốt hơn 38 độ C và được bác sĩ khuyến cáo không nên di chuyển.

Các quan chức y tế thành phố Huệ Châu đã giám sát cách ly người đàn ông này vào sớm ngày 28-5 và cũng cách ly những người đã có tiếp xúc gần với người đàn ông này.

Theo Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc, người đàn ông Hàn Quốc được xác nhận bị sốt 39,5 độ C và phim chụp X quang cho thấy phổi bị tổn thương. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào đối với bất cứ ai trong số 38 người được xác định có tiếp xúc với người đàn ông này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày tại Hàn Quốc, Bộ Y tế nước này đã xác nhận thêm hai trường hợp nhiễm hội chứng MERS là một nữ nhân viên y tế 30 tuổi, người đã điều trị cho bệnh nhân nhiễm MERS đầu tiên và một người 56 tuổi ở cùng phòng bệnh viện với bệnh nhân đầu tiên.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã có 10 người được chẩn đoán nhiễm hội chứng MERS, bao gồm cả người đàn ông Hàn Quốc vừa được chẩn đoán dương tính với MERS tại Trung Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ mức cảnh giác cao độ và cố gắng làm giảm những quan ngại trong cộng đồng. Trước những lo ngại về tình hình dịch bệnh có thể tồi tệ hơn, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Moon Hyung-pyo cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của hội chứng MERS.

Ông Moon Hyung-pyo cũng yêu cầu tất cả nhân viên y tế trên toàn Hàn Quốc xác định liệu có bệnh nhân nào có các vấn đề liên quan đến hô hấp đã tới khu Trung Đông trong thời gian gần đây và thông báo ngay lập tức tới các quan chức y tế về bất cứ trường hợp nghi vấn nào.

Trong một động thái liên quan, Bộ Y tế Hàn Quốc lên kế hoạch sẽ phạt các nhân viên y tế không thông báo về những trường hợp nghi vấn tới chính phủ hoặc phạt những người từ chối thực hiện các cuộc xét nghiệm kiểm tra nhiễm bệnh sau khi có những triệu chứng tương tự như hội chứng MERS với mức phạt hai triệu won (1.806 USD). Ngoài ra, những người bị nghi nhiễm hội chứng MERS nhưng không sẵn sàng tự cách ly sẽ bị phạt ba triệu won.

 

                                                                               Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục