Ông Polonsky bị áp giải lên máy bay, trục xuất về Nga. (Ảnh: Cambodia Herald).

Ông Polonsky bị áp giải lên máy bay, trục xuất về Nga. (Ảnh: Cambodia Herald).

Ngày 17-5, Campuchia đã trục xuất cựu tỷ phú người Nga Sergey Yuryevich Polonsky vì vi phạm luật nhập cư của Campuchia.

 

Ông Polonsky từng là tỷ phú trong ngành bất động sản của Nga và đang bị nước này truy nã vì tội lừa đảo. Cựu tỷ phú 42 tuổi này bị quân cảnh Campuchia bắt giữ hôm 15-5 vừa qua, trên một hòn đảo ở tỉnh Preah Sihanouk nằm ở phía tây-nam Campuchia.

Đại tướng Sok Phal, người đứng đầu Tổng cục Nhập cư thuộc Bộ Nội vụ Campuchia cho báo giới biết, theo Luật nhập cư của Campuchia, quốc gia này có quyền trục xuất một người nước ngoài nếu vi phạm một trong ba lỗi sau: lưu trú quá hạn thị thực; làm việc tại Campuchia mà không có giấy phép làm việc; gây nguy hại tới an ninh và trật tự xã hội. Ông Sok Phal nói: “Chúng tôi không thấy hộ chiếu và giấy phép làm việc của ông Polonsky. Hơn nữa, ông này đã gây rối an ninh và trật tự công cộng. Chỉ vi phạm một điều kể trên, cũng đã đủ để trục xuất”.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Campuchia yêu cầu Bộ Tư pháp nước này xem xét yêu cầu liên tiếp từ Nga về việc dẫn độ ông Polonsky.

Tháng 7-2012, một tòa án của Nga đã kết án vắng mặt ông Polonsky trong vụ xét xử liên quan tới việc lừa đảo hơn 175 triệu USD của các nhà đầu tư trong dự án xây nhà chung cư ở thủ đô Moscow của Nga.

Tháng 11-2013, ông trùm bất động sản này bị bắt giữ tại Campuchia nhưng đã được trả tự do vào tháng 1-2014. Tháng 4-2014, Tòa án Tối cao Campuchia đã bác bỏ đề nghị của phía Nga đòi trục xuất ông Polonsky với lý do giữa hai nước chưa ký hiệp ước dẫn độ.

 

 

                                                                              Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục