Một quan chức kiểm dịch kiểm tra các dấu hiệu bệnh sốt đối với các hành khách tới sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc, ngày 21-5-2015. (Ảnh: Yonhap)

Một quan chức kiểm dịch kiểm tra các dấu hiệu bệnh sốt đối với các hành khách tới sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc, ngày 21-5-2015. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc ngày 21-5 đã xác nhận trường hợp thứ ba bị nhiễm virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Ðông (MERS), một ngày sau khi nước này thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm virus này.

 

Trường hợp mới nhất được xác định là một người đàn ông 76 tuổi ở cùng phòng bệnh viện với bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán dương tính với virus MERS, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (CDC).

Trường hợp này được xác nhận ngay sau khi vợ của bệnh nhân đầu tiên, một người đàn ông 68 tuổi, được chẩn đoán mắc MERS trước đó cùng ngày.

CDC cho biết, bệnh nhân đầu tiên đã đến Trung Đông vào giữa tháng 4 trước khi quay trở lại Hàn Quốc vào ngày 4-5. Danh tính của cả ba bệnh nhân không được công bố vì những lý do riêng tư.

MERS là hội chứng hô hấp cấp do virus gây ra. Virus gây hội chứng này cùng họ với chủng virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) bùng phát ở châu Á năm 2003, với tỷ lệ gây tử vong ở mức khá cao là 40,7%.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, tính đến ngày 16-5, trên thế giới có 1.142 trường hợp được ghi nhận mắc phải virus MERS tại 23 quốc gia, kể từ khi trường hợp đầu tiên được xác định tại Saudi Arabia vào năm 2012. Trong đó, có 465 trường hợp tử vong. Hiện chưa có vắc-xin hay biện pháp điều trị căn bệnh này, .

Theo CDC, mặc dù có tỷ lệ tử vong cao, căn bệnh này được cho là có khả năng truyền nhiễm thấp nhất so với các căn bệnh truyền nhiễm khác và sự lây truyền của virus này thông qua tiếp xúc trực tiếp thường xuyên.

 

 

                                                                                Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục