Thầy giáo Lâm Minh Hào đánh 6 học sinh bầm tím bắp đùi bị cảnh cáo và không cho làm giáo viên chủ nhiệm lớp.

 

Sáng 25/10, ông Cao Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bến Ván, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế cho biết: Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp xem xét kỷ luật đối với thầy giáo Lâm Minh Hào đánh 6 học sinh bầm tím bắp đùi.

Tại buổi họp Hội đồng kỷ luật, thầy Hào đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, thôi làm giáo viên chủ nhiệm và Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất với hình thức này. Vào tối qua (24/10), lãnh đạo nhà trường cùng thầy giáo Lâm Minh Hào đã họp phụ huynh học sinh lớp 7/1 với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để xin lỗi những phụ huynh có con em bị đánh.

 

Vết bầm tín do thầy Hào dùng thước kẻ đánh trên chân các em học sinh

Thầy Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết:  Phụ huynh của những học sinh bị thầy Hào đánh đã chấp nhận lời xin lỗi, đồng thời thông cảm với việc thầy Hào đánh con mình.

 “Bản thân thầy giáo đã tự nhận ra được sai phạm của mình trong việc đưa ra hình phạt không đúng với các cháu, không đúng với chuẩn mực nhà giáo. Sở Giáo dục và Đào tạo chúng tôi luôn nhắc đến không chỉ đạo đức học sinh mà mỗi thầy giáo là một tấm gương. Giáo viên phải kìm chế trong mọi tình huống để có những biện pháp phù hợp. Thầy giáo bao giờ cũng phải đưa ra nguyên tắc không được xúc phạm đến thân thể học sinh, kể cả xúc phạm bằng ngôn ngữ…”, thầy Hùng cho biết thêm.  

Trước đó, vào ngày 22/10, vào giờ Tin học, 6 học sinh trong lớp 7/1 đã lỡ tay làm gãy 1 chiếc ghế. Sau khi biết được sự việc, thầy Hào đến lớp và gọi 6 học sinh trên lên bảng xếp hàng. Tiếp đó, thầy Hào dùng thước đánh mạnh vào bắp đùi của những học sinh này khiến vùng da ở bắp đùi những em bị bầm tím, tụ máu. Bị đánh quá đau nên những học sinh này rất sợ hãi, nhiều em đến hôm nay chân vẫn còn đau, đi lại trong tình trạng khập khiễng./.            

 

 

 

 

                                                                                    Theo VOV.VN

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục