(HBĐT) - Ngày 14/7, Ban chỉ đạo quyên góp ủng hộ "Qũy Khuyến học” tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công các vận động quyên góp ủng hộ "Qũy Khuyến học” tính đến ngày 14/7/2017.


Đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

 

Theo số liệu thống kê của Hội Khuyến học tỉnh, tính đến ngày 14/7, toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ "Qũy Khuyến học” được 2,1 tỷ đồng (đạt 46,31% kế hoạch đề ra). Trong đó, cấp tỉnh đã có 101/246 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ với số tiền là 487 triệu đồng. Ban vận động cấp huyện, thành phố đã vận động được số tiền ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài huyện Lạc Sơn đã tổ chức vận động quyên góp đạt 95% kế hoạch thì các địa phương còn lại đều chưa thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Đáng lưu ý là có một số địa phương thực hiện đạt kế hoạch rất thấp như huyện Tân Lạc chỉ đạt 4,5% kế hoạch, thành phố Hòa Bình đạt 22% kế hoạch, huyện Lương Sơn đạt 29% kế hoạch…

Khối doanh nghiệp, ngân hàng cũng tham gia ủng hộ không nhiều, toàn tỉnh chỉ có 29 đơn vị ủng hộ với số tiền gần 79 triệu đồng.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã làm rõ những khó khăn, bất cập trong việc tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ "Qũy Khuyến học” như: không tổ chức được lễ phát động ở cả 3 cấp, thời gian vận động ngắn và trùng với một số cuộc vận động khác, việc phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền một số địa phương chưa kịp thời, điều kiện kinh tế của nhân dân trong tỉnh nhất là vùng 135 còn nhiều khó khăn…

Việc xây dựng "Qũy Khuyến học” có ý nghĩa quan trọng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, quan tâm hỗ trợ học sinh và giáo viên vượt khó. Do đó, Ban Chỉ đạo quyên góp ủng hộ "Qũy Khuyến học” tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, địa phương…tiếp tục thực hiện việc vận động quyên góp ủng hộ "Qũy Khuyến học” tỉnh năm 2017.

 

                                                                                        Dương Liễu

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục