(HBĐT) - Ngày 28/7, BCH Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ ba, khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để họp bàn, cho ý kiến và thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh (1997 – 2017).


Đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2017 đã chỉ rõ công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các ban, ngành, đoàn thể có sự phối hợp với Hội Khuyến học rõ nét hơn. Các cấp hội đã xây dựng được kế hoạch hoạt động theo 12 nhiệm vụ của tỉnh Hội đề ra ngay từ đầu năm và triển khai kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” được tập trung thực hiện. Tổ chức hội và hội viên tiếp tục được phát triển, số hộ viên toàn tỉnh hiện chiếm 23,1% dân số. Đợt vận động quyên góp, ủng hộ Qũy khuyến học tỉnh đã được nhiều tập thể, cá nhân hưởng ứng; thực hiện đạt 50,19% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài trong 6 tháng đầu năm cũng đã bộc lộ một số hạn chế như: việc đánh giá xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã còn nhiều bất cập, phát triển Ban Khuyến học còn chậm, một số Ban Khuyến học hoạt động chưa tích cực…

Hội nghị cũng đã họp bàn, cho ý kiến và thông qua dự thảo Báo cáo Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra; kết quả đợt vận động, quyên góp ủng hộ Qũy Khuyến học tỉnh; kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; cuộc thi tìm hiểu "Khuyến học Hòa Bình – 20 năm xây dựng và phát triển”, "Hội thi cán bộ và hội viên khuyến học giỏi”…

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung thêm 3 đồng chí ủy viên BCH Hội Khuyến học tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 20 16 – 2021.

 

                                                                            Dương Liễu


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục