(HBĐT) - Ngày 22/9, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tuyên dương người lao động sáng tạo tiêu biểu, khen thưởng học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2017. Dự buổi tuyên dương có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban Đảng, sở ngành của tỉnh.


Giai đoạn 2011 – 2016, Hội Khuyến học các cấp đã vận động quyên góp được 35,6 tỷ đồng để trao học bổng và phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Đây là lần thứ 5 Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt điểm cao xuất sắc trong các kỳ tuyển sinh năm 2017. Số lượng tuyên dương, khen thưởng lần này là 159 cá nhân, nhóm tác giả. Đây là lần đầu tiên ngươi lao động sáng tạo, tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội trong tỉnh và đoàn học sinh tham dự cuộc thi quốc tế e-ICON lần thứ 7 tại Hàn Quốc đạt giải.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen tuyên dương đoàn học sinh tham dự cuộc thi quốc tế e – ICON lần thứ 7 tại Hàn Quốc đoạt giải.




Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen tuyên dương học sinh đỗ vào các trường ĐH có tổng điểm 3 môn từ 27 điểm trở lên.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, đồng chí Bùi Văn Cửu, phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng và ghi nhận thành tích xuất sắc của các em học sinh, người lao động sáng tạo. Đồng thời bày tỏ mong muốn các cá nhân được tuyên dương khen thưởng lần này tiếp tục cố gắng học tập, phát huy sáng kiến, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn đời sống. Mong các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương tích cực phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống; góp phần phát triển KT – XH địa phương.

    
                                                                                   Dương Liễu

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục