Ngày 29-10, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự lễ khai giảng tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, trường hiện có 1.200 giảng viên, mỗi năm đào tạo 5.000 cử nhân, kỹ sư. Đại học Nguyễn Tất Thành là trường đại học ngoài công lập đầu tiên được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là một trong ba trường đã được tổ chức QS Stars (Vương quốc Anh) xếp hạng ba sao.

Đại học Nguyễn Tất Thành đã xác định mô hình phát triển theo hướng gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, gắn tuyển sinh với tuyển dụng, gắn đào tạo với cung ứng nguồn nhân lực. Thời gian qua, trường đã ký hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc các khối ngành khác nhau để nâng cao chất lượng đào tạo. Năm học 2017 - 2018, trường đã chọn thông điệp là "Chất lượng - Việc làm tốt”. Trường cũng là đơn vị đầu tiên được tiếp cận và nghiên cứu triển khai mô hình giáo dục 4.0.

Trường đặt ra mục tiêu đến năm 2020 trở thành trường đại học hàng đầu cả nước và có uy tín trong khu vực Đông - Nam Á, xây dựng trường học thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp và phát triển theo mô hình giáo dục 4.0.

Phát biểu trong buổi lễ khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tích mà trường đạt được trong thời gian qua, hoan nghênh trường đã thực hiện tốt câu nói của Bác "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Đánh giá cao việc Trường đại học Nguyễn Tất Thành được tổ chức QS Stars xếp hạng ba sao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, điểm đặc biệt là công tác đào tạo của trường đã gắn liền với nhu cầu xã hội, trong số sinh viên của trường khi tốt nghiệp, 95% sinh viên có việc làm ổn định. Trường đã nghiên cứu, hợp tác tốt với các đơn vị sản xuất, dịch vụ, sự nghiệp có liên quan trong công tác đào tạo. Đây là hướng đi tốt để công tác đào tạo phát triển bền vững. Thủ tướng mong muốn, trường tiếp tục phấn đấu và phát triển hơn nữa để xứng đáng với tên Nguyễn Tất Thành kính yêu.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen cho tập thể lãnh đạo Trường đại học Nguyễn Tất Thành và phát động lễ trồng cây tại dự án Trung tâm Công nghệ cao của trường tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây tại dự án Trung tâm Công nghệ cao của Trường đại học Nguyễn Tất Thành tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.

TheoNhanDan


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục