(HBĐT) - Ngày 16/11, huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo và 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.


Kế tiếp truyền thống Giáo dục huyện nhà với sự dày công vun đắp của nhiều thế hệ nhà giáo, ngành Giáo dục - Đào tạo Lạc Thuỷ đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, phát triển đồng đều cả quy mô trường lớp và chất lượng đào tạo. Xây dựng và duy trì hệ thống trường lớp từ Mầm non đến phổ thông và Giáo dục không chính quy với 41 trường. Đội ngũ thày, cô giáo có bước phát triển về mọi mặt, tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành đạt 60,5%; đã có 73,2% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ vượt chuẩn đào tạo, 4 cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ; nhiều cán bộ quản lý, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Cùng với đó, chất lượng giáo dục ngày một chuyển biến, tỷ lệ học sinh khá giỏi, học sinh có hạnh kiểm khá tốt được nâng lên, tính riêng 5 năm qua đã có trên 400 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 11 em đạt danh hiêu học sinh giỏi quốc gia; Cơ sở vật chất được tăng cường, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 84%, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh, việc duy trì và nâng cao chất lượng các loại hình phổ cập, các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động ngày một hiệu quả, việc xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời được coi trọng.


Lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GDĐT năm 2016 - 2017.

Tại lễ kỷ niệm, Trường THCS thị trấn Thanh Hà đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm học 2016 - 2017; Trường Tiểu học & THCS Hưng Thi đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2016 - 2017; 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2016 - 2017 đã được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT; 14 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2012 - 2017 đã được Sở GD&ĐT tỉnh trao tặng giấy khen.

Cũng tại lễ kỷ niệm, UBND huyện đã biểu dương và khen thưởng cho 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.


Hà Chung

(Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục