(HBĐT) - Ngày 20/11, trường tiểu học Lý Tự Trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Tới dự có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn lao động tỉnh; phường Phương Lâm, đại diện hội phụ huynh cùng đông đảo các thầy cô giáo và học sinh nhà trường.


 

Đại diện Liên đoàn lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo nhà trường nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

 



 

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường trao thưởng cho đại các lớp có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường tiểu học Lý Tự Trọng là ngôi trường giàu truyền thống với 60 năm xây dựng và trưởng thành (1957 - 2017). Trong những năm qua, được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 1; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Năm học 2016 - 2017, nhà trường có tổng số 47 giáo viên trong đó có 29 Đảng viên, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 26 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Tổng số học sinh là 1.103 với 30 lớp trong đó số lượng học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia là 4, 53 học sinh giỏi cấp tỉnh và 147 học sinh giỏi cấp thành phố. Bước vào năm học 2017 - 2018, nhà trường có tổng số 1.119 học sinh học tại 32 lớp nhà trường tiếp tục phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh.

Tại lễ kỷ niệm, nhà trường đã biểu dương, khen thưởng 16 giáo viên và 160 học sinh, 33 tập thể lớp, 17 tiết mục văn nghệ xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.


Thu Thủy


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục