Ngày 10-4, trước thông tin về việc một cháu bé Trường mầm non Tuổi Thơ (địa chỉ 992 phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bị cô giáo bạo hành bằng cách dẫn vào góc khuất camera trong nhà vệ sinh, dùng cây học thể dục đánh làm má phải bầm tím, rách môi, đùi và bắp chân có nhiều vết lằn, PV Báo Nhân Dân đã làm việc với cô giáo Lý Thị Mươi, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ và được xác nhận sự việc trên là có thật.


Trường mầm non Tuổi Thơ.

Cháu Gia Bảo (năm tuổi) học lớp nhỡ Trường mầm non Tuổi Thơ lấy điện thoại cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Nga chơi rồi làm hư. Cô Nga điện thoại yêu cầu phụ huynh bồi thường bốn triệu đồng. Nhưng khi phụ huynh mang tiền lên trường thì không gặp cô Nga. Khi biết chuyện cô giáo bắt phụ huynh đền tiền điện thoại, nhà trường đã không đồng ý cho cô Nga nhận. Do ấm ức về việc này, nên trong quá trình dạy học cô Nga đã nhiều lần dùng roi đánh cháu Gia Bảo, sự việc kéo dài nhiều tuần liền. Cháu Gia Bảo bị nhiều vết bầm tím ở tay, chân nhưng không giám nói vì sợ bị cô giáo đánh. Đỉnh điểm là ngày 27-2-2018, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga đã đưa cháu Gia Bảo vào khu vực nhà vệ sinh dùng cây học thể dục đánh cháu.

Cô Mươi cho biết: "Sau khi tiếp nhận đơn của phụ huynh cháu Gia Bảo và làm chứng của một số giáo viên của Trường mầm non Tuổi Thơ, Hội đồng Sư phạm Trường mầm non Tuổi Thơ đã họp kiểm điểm đối với giáo viên Nguyễn Thị Thanh Nga, thi hành kỷ luật bằng hình thức: Khiển trách”.

Sự việc của cô giáo Nga rất may là đã được một số giáo viên phát giác nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hình thức kỷ luật khiển trách đối với cô Nga là xác đáng. Tuy nhiên, theo phụ huynh Nguyễn Lê Thanh Phương (mẹ đẻ của cháu Gia Bảo) thì cô Nga chưa có lời nói đối với phụ huynh cháu Gia Bảo một cách thuyết phục. "Đến nhà xin lỗi nhưng cô Nga yêu cầu phụ huynh phải nói lời cam kết tha thứ cho cô giáo ghi âm vào máy điện thoại". Đây là thái độ chứng tỏ cô Nga chưa thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Vì vậy, gia đình cháu Gia Bảo đề nghị Trường mầm non Tuổi Thơ có hình thức kỷ luật xác đáng đối với cô giáo Nga để làm bài học kinh nghiệm.

 

                              TheoNhandan

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục