(HBĐT) - Ngày 11/4/2018, hội đồng đội huyện Lạc Thuỷ đã phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lạc Thủy tổ chức hội thi phụ trách sao - Chỉ huy đội giỏi năm học 2017 - 2018.


Lãnh đạo UBND huyện Lạc Thuỷ trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi đạt giải cao

 

Tham gia Hội thi đã có 26 thí sinh là những chỉ huy đội xuất sắc, phụ trách sao giỏi và trên 300 đội viên, nhi đồng đến từ 26 liên đội trong toàn huyện. Với các nội dung thi: Phần thi phụ trách sao tài năng gồm phụ trách sao thông thái; phụ trách sao tài năng và phụ trách sao toàn năng. Phần thi chỉ huy đội giỏi gồm: Chỉ huy đội hiểu biết, chỉ huy đội tài năng và chỉ huy đội tự tin.

Thông qua các phần thi, các em phụ trách sao và chỉ huy đội đã thể hiện được sự hiểu biết của mình về truyền thống, lịch sử của đất nước, Bác Hồ Kính yêu, về Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các kiến thức trong chương trình rèn luyện đội viên, cùng với đó là những kỹ năng cơ bản của người chỉ huy đội, phụ trách sao theo nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Các nội dung thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng chủ đề, chủ điểm. Nhiều phần dự thi được dàn dựng sáng tạo, hấp dẫn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả

Hội thi là sân chơi thực sự bổ ích cho các em thiếu nhi, là dịp để các em giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Thông qua đó nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ chỉ huy đội, phụ trách sao, tạo tính năng động, sáng tạo, giúp các em có tác phong nhanh nhẹn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tập thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội trong các nhà trường.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất phụ trách sao giỏi cho em Phạm Minh Ngọc - Liên đội trường tiểu học xã Thanh Nông; giải nhất chỉ huy đội giỏi cho em Nguyễn Khánh Sơn - Liên đội trường THCS xã Cố Nghĩa.

Hà Chung ( Đài Lạc Thủy) 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục