(HBĐT) - Chiều 27/4, Sở GD và ĐT tổ chức bế mạc hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh Hòa Bình lần thứ II năm 2018 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên. Tới dự có Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hòa Bình, Sở GD và ĐT, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên cùng đông đảo các thí sinh và học sinh của các trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.



BTC trao giải nhất cho 4 giáo viên đạt thành tích cao trong Hội thi.


Phần thi năng khiếu được dàn dựng công phu của thí sinh Nguyễn Văn Ngọc (Tiểu học và THCS Dân Chủ - TPHB).

Với sự tham gia của 58 thí sinh, trong đó 54 thí sinh thuộc 11 phòng GD và ĐT huyện, thành phố và 4 thí sinh đến từ các trường PTDTNT, THCS, THPT.

Qua 5 ngày thi (từ 24/4 – 27/4) nghiêm túc, khách quan, hội thi công nhận 58 Tổng phụ trách Đội giỏi và tặng Giấy khen cho 38 cá nhân đoạt giải, trong đó có 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. 4 giải Nhất thuộc về các thí sinh: Đỗ Thị Xuân Thu ( THCS Nhuận Trạch – Lương Sơn), Nguyễn Thị Hạnh (Tiểu học và THCS Thịnh Lang), Bùi Văn Phong (Tiểu học Phú Lão – Lạc Thủy) và Nguyễn Văn Ngọc (Tiểu học và THCS Dân Chủ - TPHB).

Thông qua hội thi này, các thí sinh có cơ hội giao lưu, rút kinh nghiệm trong công tác Đội, tạo sân chơi lành mạnh để phát huy khả năng sáng tạo cũng như thể hiện tài năng của mình.


Linh Nhật

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục