(HBĐT) - Ngày 25/10, hội Cựu giáo chức huyện Kỳ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Cựu giáo chức huyện Kỳ Sơn đã đoàn kết, tập hợp hội viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, các hoạt động do các cấp Hội và địa phương phát động. Hội đã tích cực hoàn thiện tổ chức, kết nạp nhiều cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu vào Hội. Hiện nay, Hội có 9 hội và 1 chi hội trực thuộc với 260 hội viên. Các cấp Hội đã thực hiện khá tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Trong nhiệm kỳ, các Hội cơ sở đã huy động xây dựng quỹ hội với số tiền hơn 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã thăm hỏi hội viên khi ốm đau, từ trần, gặp hoạn nạn và giúp nhau phát triển kinh tế. Các hội viên cựu giáo chức đã nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch ở các khu dân cư. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Hội Khuyến học huyện và các đoàn thể khác để vận động kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo sách vở, đồ dùng học tập và hỗ trợ phần thưởng cho học sinh vượt khó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội hóa giáo dục. Tổ chức xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các hội cơ sở. 


Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức huyện Kỳ Sơn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Cựu giáo chức huyện Kỳ Sơn đề ra các mục tiêu cơ bản như: Kết nạp 80-95% cựu giáo chức vào Hội; 100% hội viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; làm tốt công tác phối hợp hoạt động với các hội đoàn thể khác. Phấn đấu hết nhiệm kỳ có từ 80 đến 90% tổ chức Hội cơ sở vững mạnh toàn diện. Phấn đấu mỗi hội viên hằng năm bình quân đóng góp 100 ngàn đồng để xây dựng quỹ hội...


Các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của T.Ư Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức huyện Kỳ Sơn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhân dịp này có 32 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen và giấy khen của các cấp Hội vì có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội giáo chức Việt Nam.

                                                                     

                                                                 Đinh Thắng


 



Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục