(HBĐT) - Vừa qua, tại huyện Tân Lạc, Ban chấp hành (BCH) cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi giao lưu văn hóa nghệ thuật kết nối cộng đồng hướng về cội nguồn và vinh danh những người con họ Bùi thành đạt. Dự buổi giao lưu có các ông: Bùi Ngọc Phi, Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi Việt Nam; Bùi Thanh Bồng, Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình. Các đoàn cộng đồng họ Bùi đến từ 11 tỉnh, thành trong cả nước, cùng đại diện các họ khác và đông đảo người con họ Bùi trong toàn tỉnh.


Ban chấp hành cộng đồng họ Bùi Việt Nam vinh danh những người con họ Bùi Hòa Bình thành đạt. 

Cộng đồng họ Bùi tỉnh được thành lập năm 2012 tại huyện Lương Sơn, sau đó đã kết nối dòng tộc và phát triển thêm cộng đồng họ Bùi tại các huyện, thành phố. Những năm qua, với mục tiêu liên kết dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu, hướng tới tương lai, cộng đồng họ Bùi tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển và quan tâm xây dựng cuộc sống mới, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, quan tâm hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai, hoạt động thiện nguyện.

Tại buổi giao lưu, BCH cộng họ Bùi Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình đạt được trong những năm qua. Đồng thời phát động trong cộng đồng họ Bùi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập cộng đồng họ Bùi Việt Nam và kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Nhân dịp này, nhiều người con họ Bùi thành đạt đã được vinh danh. Đồng thời công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban liên lạc cộng đồng họ Bùi huyện Tân Lạc. Tổ chức tặng quà bà Bùi Thị Bựa, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) và 3 cháu mồ côi, khuyết tật các huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn. Trước đó, đại diện cộng đồng họ Bùi Việt Nam và các tỉnh đã đến thăm, tặng quà bà Bùi Thị Ầnh và Bùi Thị Hai là người già neo đơn không nơi nương tựa tại xóm Định, xã Mãn Đức (Tân Lạc).



Hà Trang (Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục