(HBĐT) - Không ngừng nỗ lực để giành được kết quả cao trong công tác giảng dạy, học tập, thầy trò trường THCS thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) nhiều năm duy trì thành tích dẫn đầu phong trào thi đua "Hai tốt" ở địa phương. Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm học 2019-2020.


Nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021, học sinh nghèo vượt khó trường THCS thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) được tặng xe đạp đến trường.

Thành lập từ năm 1959, tiền thân là trường PTCS xã Lạc Long, trường THCS thị trấn Chi Nê được UBND tỉnh công nhận và cấp bằng chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010, tiếp tục được công nhận lại giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Nhà trường có 36 cán bộ, giáo viên, trong đó có 23 đảng viên. Năm học 2020-2021, trường có 4 khối lớp, 450 học sinh. Những năm qua, bên cạnh việc duy trì kết quả phổ cập THCS, giữ vững chất lượng đại trà, phong trào thi đua "Hai tốt" được phát động rộng khắp, gắn với cuộc vận động "Hai không", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Qua đó, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục THCS góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Thầy Đặng Đức Long, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ đầu năm học, nhà trường chú trọng việc khảo sát giáo viên và học sinh, lấy đội ngũ giáo viên giỏi làm nòng cốt, tiến hành bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như tổ chức các chuyên đề, thảo luận xây dựng giáo án bộ môn, dự giờ rút kinh nghiệm, tổ chức ngoại khóa cho giáo viên, học sinh. Tăng cường kiểm tra đánh giá, nắm bắt chất lượng dạy và học để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn phù hợp. Bên cạnh đó, khảo sát phân loại học sinh, quan tâm chất lượng mũi nhọn, tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi gắn với trách nhiệm bộ môn. Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên sát sao phát hiện học sinh còn yếu, thiếu ở khâu nào thì phụ đạo ở khâu đó. Quan tâm các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tác động tích cực đến hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

Phong trào thi đua "Hai tốt" còn được triển khai mạnh mẽ, gắn với các đợt thi đua chào mừng những ngày lễ lớn trong năm như: thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3), ngày giải phóng miền Nam (30/4), ngày thành lập Đội (15/5) và Ngày sinh nhật Bác (19/5). Phong trào nhận được sự tham gia, hưởng ứng của giáo viên và học sinh. Từ đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu là cô Vũ Thị Hoa - giáo viên Hóa học đạt giải nhất hội thi dạy giỏi cấp huyện, giải nhì hội thi dạy giỏi cấp tỉnh; cô Trần Thị Thu Hường - giáo viên Lịch sử, Quách Thị Nguyệt - giáo viên Ngữ văn giải nhì hội thi dạy giỏi cấp huyện. Các cô giáo: Nguyễn Thị Việt Hòa, Đinh Thị Hoàn, Lương Bích Thủy, Nguyễn Lan Anh... có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Năm học 2019-2020, nhà trường cũng có nhiều học sinh điển hình trong phong trào thi đua học tập tốt, tham gia và đạt nhiều giải cao ở các cuộc thi. Tiêu biểu như em Vũ Thị Ngọc Anh - giải nhì cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh. Ở cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện có em Nguyễn Xuân Hoàng - giải nhất môn Toán, Đặng Quang Minh - giải nhất môn Địa lý, Vũ Xuân Thủy - giải nhất môn Hóa học, Nguyễn Quốc Anh - giải nhất môn Sinh học, Hà Huyền Anh - giải nhất môn tiếng Anh. Tổng kết năm học, trường có 26 giáo viên giỏi cấp trường, 12 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Về chất lượng hai mặt giáo dục, 100% học sinh tốt nghiệp lớp 9; 41% học sinh đạt giỏi toàn diện; 40,2% học sinh đạt tiên tiến. Thành tích chất lượng giáo dục mũi nhọn, có 63 học sinh giỏi các cấp, trong đó, 61 học sinh giỏi cấp huyện, 2 học sinh giỏi cấp tỉnh.      


               Bùi Minh

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục