Chủ trương giảm lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) và tăng số lần điều chỉnh nguyện vọng là hai trong số những vấn đề được nêu ra tại hội nghị trực tuyến tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Những khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất được các cơ sở đào tạo nêu ra cũng được Bộ GD và ĐT giải đáp, xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường và thí sinh.


Học sinh tìm hiểu thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020. Ảnh: MINH HÀ

Vụ trưởng Giáo dục đại học (Bộ GD và ĐT) Nguyễn Thu Thủy cho biết, Bộ GD và ĐT đã thành lập tổ chuyên gia từ các cơ sở giáo dục ĐH đại diện cho các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo để phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH và tuyển sinh trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non (quy chế tuyển sinh). Theo dự kiến, quy chế tuyển sinh năm 2021 cơ bản được giữ nguyên như năm 2020, chỉ có một số thay đổi về mặt kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh. Cụ thể, năm nay, thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ theo một trong hai hình thức là bằng phiếu hoặc trực tuyến tại những nơi có điều kiện. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, dự kiến thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ba lần thay vì một lần như năm 2020. Bộ GD và ĐT yêu cầu các trường xây dựng và công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường, bảo đảm vị trí thuận lợi nhất để thí sinh dễ dàng tìm hiểu. Đối với hình thức đào tạo chính quy, thời gian công bố công khai phải trước ít nhất 15 ngày tính đến ngày thí sinh đăng ký xét tuyển; đối với các hình thức đào tạo khác, trước ít nhất 45 ngày tính đến ngày thí sinh đăng ký xét tuyển. Đối với các trường có yêu cầu về tiêu chí phụ hay sơ tuyển trong tuyển sinh thì phải có giải pháp để khi đưa vào hệ thống xét tuyển lọc ảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Theo GS, TS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội, việc Bộ GD và ĐT cho phép thí sinh đăng ký trực tuyến là phù hợp, làm cho công tác tuyển sinh gọn nhẹ, dễ dàng, thuận lợi hơn. Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, GS Nguyễn Hữu Tú cho biết: 50% chỉ tiêu của các trường vẫn phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, cho nên Trường đại học Y Hà Nội cũng như nhiều trường mong muốn Bộ GD và ĐT chủ trì và siết chặt cả ba khâu từ ra đề thi, coi thi, chấm thi. Đáng chú ý, năm 2020, do dịch bệnh, đề thi tốt nghiệp THPT ra ở mức kiến thức cơ bản, năm nay đề thi cần có sự phân loại mạnh hơn, tạo điều kiện cho các trường trong việc sử dụng kết quả của kỳ thi để xét tuyển.

Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến tán thành, một số trường băn khoăn việc cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ba lần là quá dài, gây ảnh hưởng đến thời gian tuyển sinh cũng như khiến thí sinh gặp khó khăn trong việc tính toán, lựa chọn ngành học. Theo TS Nguyễn Đào Tùng, Phó Giám đốc Học viện Tài chính, việc điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần có thể gây ra sự phân tâm cho thí sinh. Thậm chí, bản thân thí sinh cũng không nhớ là mình đã thay đổi nguyện vọng như thế nào. Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng Lê Quang Sơn cũng đề nghị dừng lại ở hai lần điều chỉnh nguyện vọng và thời gian gói gọn dưới 10 ngày điều chỉnh để các trường bảo đảm chủ động trong công tác tuyển sinh.

Đáng chú ý, liên quan đến lệ phí tuyển sinh, nhiều cơ sở đào tạo đề xuất giảm mức lệ phí đăng ký xét tuyển nhằm chia sẻ gánh nặng với thí sinh, phụ huynh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, PGS Nguyễn Phong Điền đề xuất giảm mức lệ phí xét tuyển từ 30 nghìn đồng/nguyện vọng xuống còn 25 nghìn đồng/nguyện vọng. Mặt khác, cần thống nhất đưa ra mức phí chung giữa các trường nhằm giúp thí sinh yên tâm đăng ký nguyện vọng mà không phải bận tâm khi mỗi nguyện vọng đăng ký vào các trường lại phải nộp các khoản phí khác nhau. Đồng quan điểm trên, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân, PGS, TS Bùi Đức Triệu cho biết, không nên quy định mỗi trường một mức giá khác nhau vì sẽ khiến thí sinh bị phân tâm. Mức giảm nên được thống nhất giữa các trường ĐH để tạo thuận lợi cho thí sinh. Còn theo Hiệu trưởng Trường đại học FPT (Hà Nội), TS Nguyễn Khắc Thành cho rằng, mức phí từ 30 nghìn xuống 25 nghìn dù chỉ giảm năm nghìn đồng tuy không nhiều nhưng sẽ tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho thí sinh và phụ huynh.

Theo Thứ trưởng GD và ĐT Hoàng Minh Sơn, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 vẫn giữ ổn định, cải tiến về mặt kỹ thuật có lợi cho học sinh. Các trường cần chuẩn bị tốt phương án tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh, bảo đảm tính nhất quán về thông tin khi cung cấp cho thí sinh. Cùng với đó, Bộ GD và ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong thi cử, xét tuyển và kỳ thi tuyển sinh riêng của các đơn vị. Các trường cũng cần tăng cường thanh tra nội bộ, xét tuyển công bằng, công khai và đúng quy chế. Đối với các trường tổ chức thi riêng, cần tạo điều kiện cho thí sinh không phải đi nhiều lần, nhiều nơi; các trường có thể sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của nhau, trên tinh thần hợp tác và đồng thuận. Bộ GD và ĐT sẽ hoàn thiện quy chế tuyển sinh 2021, đồng thời kiểm tra, rà soát và nâng cấp phần mềm tuyển sinh, nhằm đáp ứng tốt hơn cho các cơ sở đào tạo và thí sinh, vừa bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân, vừa hỗ trợ các trường dữ liệu theo quy định của pháp luật...

Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục