(HBĐT) - Ngày 15/9, các đồng chí lãnh đạo huyện Lương Sơn đã đi thăm, kiểm tra, nắm bắt công tác chuẩn bị cho năm học mới tại một số trường học trên địa bàn huyện.


Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn trao tặng trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch cho trường TH&THCS Cửu Long.

Huyện Lương Sơn vừa trải qua 45 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hiện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tựu trường muộn hơn so với các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch, ngày 20/9 tới, tất cả các trường học trong huyện mới tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Tại các đơn vị trường học, sau khi nghe lãnh đạo các nhà trường báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới, đề xuất, xin ý kiến về những khó khăn, vướng mắc, các đồng chí lãnh đạo huyện đã biểu dương ngành giáo dục huyện nói chung, các nhà trường nói riêng đã có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới với tâm thế vừa dạy tốt, học tốt, vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả.

Các đồng chí cũng lưu ý các nhà trường có kế hoạch dạy bù chương trình do lịch tựu trường muộn để đảm bảo nội dung năm học; linh hoạt trong cách làm để hỗ trợ học sinh thuộc gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên tinh thần không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Đối với những giáo viên nhà ở Hà Nội và các tỉnh khác công tác, giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện, các nhà trường căn cứ công văn của UBND huyện chỉ đạo giáo viên đến các phường, xã nơi cư trú làm thủ tục sớm quay trở về trường để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, các nhà trường quan tâm về bố trí giờ đón, trả học sinh theo khối, lớp, tránh việc phụ huynh đón con tập trung đông tại cổng trường để phòng, chống dịch.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các nhà trường, các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ đạo ngành giáo dục huyện phối hợp các cơ quan liên quan để sớm triển khai thực hiện, đảm bảo công tác dạy và học năm học 2021 - 2022.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng các nhà trường một số trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.


Trần Trang (Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục