(HBĐT) - Xuân Quý Mão 2023 đã cận kề. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chào xuân, hân hoan đón năm mới với quyết tâm giành được những thắng lợi mới.


Hưởng ứng các hoạt động chào năm mới, học sinh trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực đường giao thông gần trường học.


Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh (TP Hòa Bình) chào đón xuân Quý Mão 2023 với hoạt động ý nghĩa: Phát động tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà trường, qua đó thể hiện thông điệp "Vì một môi trường xanh - sạch - đẹp - không rác thải”. Cuộc phát động thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên toàn trường. Nhiều xe rác được thu gom về nơi tập kết, nhiều khu vực được phát quang, quét dọn sạch sẽ, cây xanh được cắt tỉa, hàng trăm cây hoa được trồng thêm vào các công trình thanh niên... Tuổi trẻ nhà trường còn quét dọn đất cát, sỏi đá, làm sạch cỏ dại mọc lan xuống đường ở hai bên hành lang giao thông ngoài cổng trường, giúp mọi người tham gia giao thông ở khu vực này an toàn hơn.

Thầy Tăng Văn Quang, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh cho biết: Đây là hoạt động ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; đồng thời, giúp giáo dục tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống cho đoàn viên, thanh niên nhà trường. Hoạt động đã tạo được sức hút, chỉ trong vài ngày đã mang lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp, không gian tươi mát, trong lành để thầy và trò nhà trường hân hoan đón chào năm mới 2023.

Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, thời điểm trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có một hoạt động vừa quen thuộc, vừa giàu ý nghĩa nhân văn đã được triển khai, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, đặc biệt nhận được sự hưởng ứng của phụ huynh học sinh, đó là "Tết nhân ái”. Số tiền ủng hộ được sử dụng để hỗ trợ gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo. Căn cứ tình hình thực tế, các nhà trường triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức thăm hỏi, động viên các đồng chí lão thành cách mạng, nhà giáo lão thành, nhà giáo là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các nhà giáo, gia đình nhà giáo, gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Đó là những hành động thiết thực, vừa thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái”, vừa góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm cho học sinh, giúp lan tỏa giá trị tốt đẹp trong toàn ngành Giáo dục.   

Được biết, những ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chương trình học kỳ I, năm học 2022 - 2023. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I cơ bản hoàn thành tốt, thầy trò phấn khởi bước vào đầu xuân năm mới, sẵn sàng tâm thế khởi động chương trình học kỳ II. Trước thềm Tết Nguyên đán, không gian các lớp học được trang trí rực rỡ với tinh thần đổi mới, sáng tạo của thầy và trò: trang trí cành đào, làm đẹp góc học tập, trồng hoa trước cửa lớp, chăm sóc công trình măng non của nhà trường, làm thiệp chúc Tết tặng thầy cô và phụ huynh… Nhiều trường học tổ chức hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, thi văn nghệ, thi gian hàng chợ xuân 2023… Đó là những hoạt động trải nghiệm lý thú, bổ ích, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của Tết cổ truyền, từ đó thêm hiểu, thêm yêu, trân quý những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Theo Sở GD&ĐT: Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, học sinh trong toàn tỉnh từ cấp học mầm non đến THPT được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 18 - 26/1. Thời gian tập trung học tập bình thường từ ngày 27/1. Riêng công chức, viên chức trong ngành GD&ĐT được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 20 - 26/1; tập trung làm việc bình thường từ ngày 27/1. Đến thời điểm này, các trường đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định, đảm bảo đón Tết Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, thông suốt thông tin, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu, diễn biến phức tạp xảy ra. Dự kiến ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị, trường học sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại nhà trường và địa phương theo kế hoạch, góp phần xây dựng trường học "Xanh, sạch, đẹp, an toàn”.


Khánh An

Các tin khác


“Hành trình thắp sáng ước mơ” tại Trường THPT Tân Lạc

Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22/3 đã công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở huyện Mai Châu

Chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Mai Châu từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương... Đó là những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục huyện Mai Châu đạt được.

Nâng cao chất lượng giáo dục qua hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Với hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh thường niên đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thao giảng của giáo viên nhằm góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

Cục Thi hành án dân sự tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Tân Minh

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục