Học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám được chăm sóc, giáo dục toàn diện. Năm 2012-2013, nhà trường không tuyển học sinh trái tuyến.
(HBĐT) - Thành phố Hoà Bình hiện có 18 trường tiểu học, 17 trường THCS. Từ ngày 23/7, một số trường trên địa bàn đã thông báo kết quả tuyển sinh. Tuy nhiên, phải đến ngày 2/8, tất cả các trường mới có kết quả chính thức bởi những vấn đề liên quan đến hộ khẩu ảo và học sinh trái tuyến.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó phòng GD&ĐT TPHB cho biết:
Ở cấp tiểu học, sự “nóng bỏng” tập trung ở các trường: Hữu Nghị, Lê Văn Tám, Sông Đà. Trường tiểu học Hữu Nghị được giao chỉ tiêu tuyển 245 học sinh nhưng có đến 273 hồ sơ dự tuyển. Hiệu trưởng nhà trườngNguyễn Thị Hoa cho biết: Nhiều phụ huynh lập cả “chiến thuật” ngay từ khi giáo viên đi điều tra danh sách phổ cập. Không ít trường hợp học sinh có đủ hồ sơ hợp lệ nhưng không cư trú thực trên địa bàn. Đến cuối tháng 7, nhà trường vẫn chưa thể công bố danh sách trúng tuyển cuối cùng bởi còn 22 hồ sơ hợp lệ nhưng chỉ tiêu tuyển đã hết. Với CSVC hiện có, nhà trường chỉ có thể bố trí 7 phòng học cho 7 lớp 1, việc mở thêm lớp là không thể. Nếu tuyển thêm các em vào từng lớp thì lại vi phạm Điều lệ trường tiểu học của Bộ GD&ĐT là không quá 35 học sinh/lớp. Đây là vấn đề khó khăn nhất trong công tác tuyển sinh và nhà trường đã báo cáo việc này lên phòng chờ hướng dẫn.
“Nếu như công tác tuyển sinh các năm trước hầu như chỉ “nóng” vấn đề hồ sơ trái tuyến thì năm nay lại tập trung vào vấn đề hộ khẩu ảo. Phụ huynh sẵn sàng tìm mọi cách để con có hộ khẩu ở khu vực dự tuyển của trường mong muốn bằng nhiều cách như tách khẩu cùng nhà, thậm chí là mua hẳn đất, nhà để làm hộ khẩu nhưng không cư trú thực.” – Phó phòng GD&ĐT Lý Hùng nhận xét. Quan điểm chỉ đạo của phòng là huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường nhưng tập trung tuyển học sinh đúng tuyến để tạo sự cân đối tỷ lệ học sinh giữa các trường. Nếu các trường sau khi đã tuyển đủ học sinh trên địa bàn mà vẫn còn chỉ tiêu mới tuyển đến học sinh trái tuyến nhưng vẫn phải thuộc các tổ đã quy định nhằm tạo điều kiện cho học sinh được học gần nhà. Phòng khuyến khích các trường vùng ven như Yên Mông, Thống Nhất, Dân Chủ, Hoà Bình, Thái Thịnh, Thịnh Lang, Tân Hoà, Thái Bình, chi lẻ của trường Trần Quốc Toản tuyển vượt chỉ tiêu. Các trường này đã được đầu tư CSVC khang trang, có đủ đội ngũ giáo viên đạt và vượt chuẩn, đáp ứng tốt công tác dạy, học. Kết quả thực tế các năm học đã chứng minh, 100% trường tiểu học, THCS đều có học sinh giỏi cấp thành phố, tỉnh. Tâm lý sính trường “điểm” của phụ huynh đã gây áp lực cho công tác tuyển sinh. Thực ra, trường “điểm” cũng chỉ là do phụ huynh tự dựng lên chứ phòng không có chủ trương đó. Chương trình học ở tất cả các trường đều giống nhau, phòng cũng thường xuyên luân chuyển giáo viên giữa các trường. Việc bố trí học sinh quá đông trong cùng một lớp hoặc quá tải cục bộ ở một số trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Năm học 2012 – 2013, phòng giao chỉ tiêu cho các trường tiểu học tuyển 1.475 học sinh, THCS tuyển 1.135 học sinh. Phòng đã chỉ đạo các trường tăng cường công tác kiểm tra nơi cư trú thực của học sinh. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an trong việc quản lý hộ khẩu, tạm trú. Điều quan trọng nhất là nhận thức của phụ huynh, nếu học sinh chăm chỉ học hành thì học ở trường nào cũng có thể trở thành trò giỏi.
Cẩm Lệ