Tại lễ khai mạc tuần lễ, các đại biểu đã ủng hộ quỹ khuyến học huyện được trên 24 triệu đồng.

Tại lễ khai mạc tuần lễ, các đại biểu đã ủng hộ quỹ khuyến học huyện được trên 24 triệu đồng.

(HBĐT) - Sáng 30/9, tại huyện Kim Bôi, Sở GD&ĐT và BCĐ xây dựng xã hội học tập và PCGD huyện Kim Bôi đã phối hợp tổ chức khai mạc điểm Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013.

 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 có chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”. Thời gian tổ chức tuần lễ diễn ra từ 30/9 đến 6/10. Huyện Kim Bôi, hiện có 120 cơ sở giáo dục. Chất lượng và hiệu quả giáo dục đều có chuyển biến tích cực; trình độ dân trí được nâng lên. Công tác PCGD được duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng. Hàng năm các TTHTCĐ tổ chức được trên 400 chuyên đề cho 64.000 lượt người tham gia học tập; huyện mở được 40 lớp dạy nghề và chuyển giao KHKT cho hàng nghìn lao động nông thôn. Hưởng ứng tuần lễ, huyện đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong lễ khai mạc, nhiều tham luận đã nêu bật được những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay từ cơ sở. Tiểu phẩm “Lỗi tại ai?” do TTHTCĐ xã Vĩnh Tiến biểu diễn đã mang đến cho mọi người nhiều thông điệp hay, có ý nghĩa. Cũng trong lễ khai mạc, đông đảo các đại biểu quyên góp, ủng hộ Quỹ Khuyến học huyện được trên 24 triệu đồng.

 

Được biết, BCĐ của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều tổ chức khai mạc điểm vào sáng 30/9. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 hướng tới mục tiêu: Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; triển khai rộng khắp kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020".. Nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa...) trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần tăng cường các nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập ngày càng hiệu quả. Nhiều hoạt động hưởng ứng trong Tuần lễ học tập cũng được triển khai tại các cơ sở giáo dục, TTHTCĐ, địa bàn dân cư với sự tham gia, hưởng ứng của ngành GD&ĐT, các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân.

                                                                           

 

                                                                       Bùi Huy

  

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục