Tại lễ kỷ niệm, trường TH Cù Chính Lan đã tổ chức toạ đàm, giao lưu với các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh về truyền thống xây dựng, phát triển của nhà trường.
(HBĐT) - Ngày 16/11, trường TH Cù Chính Lan (TP Hoà Bình) đã tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/3013) và 15 năm mgày tái lập trường (1998 – 2013).
Tiền thân là trường cấp I phố Chăm được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước. Sau những năm nhập trường, đến tháng 7/1998, trường được chia tách mang tên trường TH Cù Chính Lan. Sau 15 năm, trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, đến nay, trường đã khẳng định được mình trong sự phát triển của nền giáo dục thành phố. Từ một chi bộ mới có 3 đảng viên, đến nay, chi bộ nhà trường đã có 16/21 cán bộ, giáo viên là đảng viên và luôn giữ vững danh hiệu chi bộ TSVM, TSVM tiêu biểu.
Qua 15 năm bền bỉ với phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, trường TH Cù Chính Lan đã có 3 thầy, cô giáo đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 5 thầy, cô đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 2 cô giáo đạt Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh; 5 cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và hàng chục giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Đối với chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhà trường đã có 8 học sinh giỏi Quốc gia; 128 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 9 giải nhất, 17 giải nhì, 17 giải ba… Về chất lượng giáo dục đại trà, hàng năm tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; có khoảng 50% học sinh có học lực giỏi; trên 30% có học lực khá… Từ những kết quả này, tập thể nhà trường luôn đạt Tập thể lao động tiên tiến và lao động tiên tiến xuất sắc; nhiều năm liền Công đoàn nhà trường đạt cơ sở vững mạnh; Liên đội giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh.
Trong đợt thi đua kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 15 năm ngày tái lập trường, trường TH Cù Chính Lan có 20 thầy, cô giáo đạt danh hiệu xuất sắc; 17 tiết dạy xuất sắc trong hội thao giảng. Ban Giám hiệu nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng 10 tập thể lớp xuất sắc và 50 học sinh xuất sắc.
Thu Hiền