Hội Cựu giáo chức phường Hữu Nghị trao đổi nhiệm vụ công tác.

Hội Cựu giáo chức phường Hữu Nghị trao đổi nhiệm vụ công tác.

(HBĐT) - Sáng 18/11, Hội Cựu giáo chức phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đánh giá kết quả hoạt động công tác hội năm 2013 và phướng hướng, nhiệm vụ năm 2014.

 

Hội CGC phường Hữu Nghị được thành lập vào ngày 14/10/2012. Đến nay, Hội có 3 chi hội với 78 hội viên tham gia sinh hoạt, bước đầu hoạt động hiệu quả. Đa số hội viên đã chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân”, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; chăm lo đến đời sống tinh thần của hội viên; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển GD&ĐT của địa phương. Hội CGC có 20 đảng viên, hầu hết được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hầu hết gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

 

Năm 2014, Hội CGC phường Hữu Nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ là tiếp tục kiện toàn, củng cố chức, nâng cao vai trò của tổ chức hội, triển khai có hiệu quả các phong trào, chương trình công tác, đóng góp vào phát triển KT-XH địa phương.

 

 

                                                                       Hương Lan

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục