Đại diện Công ty P&G và lãnh đạo Hội LH Phụ nữ tỉnh trao học bổng cho các hội viên phụ nữ có con em đạt thành tích học tập tốt.

Đại diện Công ty P&G và lãnh đạo Hội LH Phụ nữ tỉnh trao học bổng cho các hội viên phụ nữ có con em đạt thành tích học tập tốt.

(HBĐT) - Ngày 15/3, tại Cung Văn hóa tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Công ty P&G - nhãn hàng Ariel phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức lễ sơ kết chương trình học bổng “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước”. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Công ty P&G Việt Nam; đại diện hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; cùng đông đảo hội viên các hội phụ nữ trong tỉnh.

 

Chương trình học bổng “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty P&G – Nhãn hàng Ariel thực hiện là một chương trình có ý nghĩa sâu sắc, nhân văn nhằm hỗ trợ giáo dục cho con em phụ nữ tại các tỉnh miền núi, nông thôn. Triển khai từ tháng 10/2014, chương trình đã trao học bổng giáo dục với tổng giá trị 1 tỷ đồng cho con em những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 6 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lào Cai, Quảng Ninh. Riêng Hòa Bình có 88 con em của phụ nữ đang theo học THPT, các trường cao đẳng, đại học có thành tích học tập tốt được nhận học bổng (28 sinh viên cao đẳng, đại học và 60 học sinh THPT)  với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

 

 

                                                                    Hồng Nhung

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục