Bộ phận “một cửa” BHXH huyện Lạc Sơn tích cực hỗ trợ các thủ tục thanh toán bảo hiểm cho khách hàng.

Bộ phận “một cửa” BHXH huyện Lạc Sơn tích cực hỗ trợ các thủ tục thanh toán bảo hiểm cho khách hàng.

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 6/2016, BHXH huyện Lạc Sơn đã cấp trên 135.000 thẻ BHYT, đạt 96% dân số toàn huyện. Còn 8.628 người chưa tham gia, chủ yếu là người dân thị trấn Vụ Bản và 3 xã: Vũ Lâm, Liên Vũ và Xuất Hóa đã thoát nghèo theo Quyết định số 1049 của Thủ tướng Chính phủ. Số còn lại là người Kinh sống rải rác ở các xã đặc biệt khó khăn khác.

 

Theo đồng chí Bùi Văn Hân, Phó Giám đốc BHXH huyện Lạc Sơn, đối với nơi khác, đây là con số đáng mừng. Nhưng do điều kiện khách quan vì cả huyện có 29 xã, thị trấn thì có đến 25 xã là vùng đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số nên được cấp BHYT. Còn 4 xã, thị trấn đã thoát nghèo, dân số trên 10.000 khẩu nhưng chỉ có 10% người tham gia BHYT tự nguyện.  

Trong thời gian qua, cơ quan BHXH huyện đã vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, quyền lợi của việc tham gia BHYT. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn trông chờ, ỷ lại muốn mình nghèo để được cấp BHYT. Họ không quan tâm đến việc mua BHYT và khi bị ốm mới mua BHYT. Với những hộ cận nghèo được Nhà nước và các tổ chức xã hội tài trợ 90% giá trị thẻ BHYT, tức là mỗi người bỏ ra trên 60.000 đồng nhưng nhiều hộ cũng không tham gia. Mặt khác, ở một số nơi, chính quyền địa phương không quan tâm   tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia BHYT. Lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo ở tuyến xã còn chậm đã ảnh hưởng đến việc người dân thụ hưởng BHYT.  

Đồng chí Bùi Văn Hân cho biết thêm: Với tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp. Do vậy, trong thời gian tới, BHXH huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, sâu rộng hơn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thường xuyên tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động để người lao động được hưởng chế độ và quyền lợi theo quy định của Luật BHXH, BHYT. Phối hợp với các cơ quan, các tổ chức hội, đoàn thể đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhất là người dân trong diện không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ BHYT. Gắn công tác thi đua - khen thưởng như gia đình văn hóa trong thực hiện tham gia BHYT.  Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong việc tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức triển khai và thực hiện chính sách BHXH, BHYT.  

                                                               

                                                                                Việt Lâm 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục