(HBĐT) - Từ tháng 10/2016, cơ sở cung cấp methadone ở xã Vạn Mai (Mai Châu), được thành lập nhằm cung cấp thuốc cho người nghiện của 5 xã lân cận. Sau hơn 4 tháng hoạt động, cơ sở đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện điều trị.

 

Chúng tôi có mặt tại cơ sở điều trị methadone tại xã Vạn Mai, vào đầu giờ sáng, nhiều người nghiện đã đến từ rất sớm mặc dù 7h30’ cơ sở mới mở cửa. Anh Phạm Quang Đ. ở xã Xăm Khòe cho biết: Tôi nghiện hơn 20 năm nay. Biết là có hại cho sức khỏe nhưng cai nghiện rất khó khăn. Từ khi có chương trình thay thế ma túy bằng methadone tôi đã sử dụng, vừa giảm chi phí cho mình, vừa có lợi cho gia đình và xã hội. Trước đây, chưa có cơ sở này, hàng ngày tôi phải xuống huyện hơn 20 km. Nhiều hôm trời mưa, rét rất ngại đi. Từ khi cơ sở cung cấp thuốc methadone ở Vạn Mai được thành lập, tôi chuyển về đây. Quãng đường đi đã giảm một nửa so với trước. Các y, bác sĩ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện.

 

Anh Hà Văn T. ở xã Bao La nghiện ma túy 6 năm nay. Trước đây anh tham gia sử dụng methadone tại Trung tâm y tế Dự phòng huyện Mai Châu. Hàng ngày đi hơn 30 km đến trung tâm để dùng methadone. Do đường xa nên việc sử dụng thuốc không được thường xuyên. Từ khi cơ sở xã Vạn Mai tiếp nhận cung cấp thuốc thì anh tham gia nên việc đi lại sử dụng thuốc được thường xuyên hơn và chi phí giảm nhiều. Anh cho biết: Trước đây ngày nào xuống huyện uống thuốc cũng mất nửa ngày. Nửa ngày còn lại làm việc không hiệu quả. Từ khi có cơ sở về tuyến xã, không chỉ có tôi mà nhiều người khác ở những nơi gần xã Vạn Mai cũng có điều kiện tiếp cận thuốc methadone thuận lợi. Ngoài giảm các chi phí đi lại, thời gian mà còn có điều kiện cho nhiều người nghiện sử dụng thuốc. Tôi mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện mở rộng về đến từng xã để giảm chi phí cho người nghiện, gia đình và xã hội.

 

Trao đổi với chúng tôi bác sĩ Khà Thị Bích, Trưởng trạm y tế xã Vạn Mai cho biết: Từ khi thành lập điểm cung cấp thuốc methadone, trạm phân công cán bộ kiêm nhiệm hàng ngày cung cấp thuốc tại trạm. Theo quy định thì điểm cung cấp thuốc hoạt động hàng ngày từ 7h30’ đến 10h để nhân viên y tế làm việc khác. Có nhiều người đến sớm trước giờ để được sử dụng thuốc. Tuy nhiên vẫn có người đến quá giờ trưa hoặc chiều mới đến lấy thuốc do họ bận việc. Những trường hợp như thế chúng tôi vẫn phải cung cấp thuốc nên ảnh hưởng đến công việc của trạm. Do thêm việc không thêm người nên cán bộ y tế của trạm làm việc nhiều hơn và làm cả những ngày nghỉ lễ, tết nhưng việc thanh toán chế độ  ngoài giờ thấp. Mong các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình đưa methadone về tuyến xã đúng như mục tiêu mà chương trình đã đề ra.

 

 

                                                                                   Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục