(HBĐT) - Trong 2 năm 2016 – 2017, huyện Tân Lạc là một trong những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 thấp nhất, nhì tỉnh. Năm 2017, toàn huyện có 3 trường hợp sinh con thứ 3, chiếm tỷ lệ hơn 2%.


Theo đồng chí Phạm Phương Đảm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm DS/ KHHGĐ huyện, trước đây tỷ lệ sinh con thứ 3 các huyện là 4,8% (năm 2004), giảm còn 3,23% (năm 2015). Tháng 3/2016, Trung tâm DS/ KHHGĐ đã tham mưu cho huyện ban hành một số văn bản quan trọng. Cũng từ đây, công tác DS/KHHGĐ có được những chuyển biến bước ngoặt. Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 30/9/2015 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên” được cụ thể hóa, huy động sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Cũng từ đây, huyện đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách DS/ KHHGĐ, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Trung tâm DS/KHHGĐ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt quy định của pháp luật về hôn nhân – gia đình, chính sách DS/KHHGĐ đến 100% đối tượng. Hàng năm, tỷ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức về Luật Hôn nhân – gia đình đạt trên 95%. Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình xóm, làng văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình không có sinh con thứ 3 làm cơ sở bình xét danh hiệu thi đua hàng năm. Tăng cường giáo dục về dân số, giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ thông qua sinh hoạt ngoại khóa các trường phổ thông để nâng cao kiến thức cho đối tượng vị thành niên, thanh niên. Các cấp, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước của xóm, bản, tổ dân phố, khu dân cư, hộ gia đình làm căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua làng văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm đối với các trường hợp vi phạm chính sách. Đồng thời tổ chức ký cam kết thi đua xây dựng xã, xóm không có người sinh con thứ 3 trở lên. Vận động nữ thanh niên kết hôn đúng độ tuổi và các cặp vợ chồng đã có 2 con ký cam kết không sinh thêm con, không lựa chọn giới tính thai nhi.


Chương trình cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ được các đối tượng độ tuổi SKSS xã Phong Phú (Tân Lạc) tích cực hưởng ứng.

Phong trào thi đua thực hiện Chương trình DS/KHHGĐ giai đoạn 2016 – 2020 được phát động với quy mô lan tỏa, rộng khắp. Huyện đã tuyên truyền sâu rộng về luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết, chỉ thị về thực hiện công tác DS/KHHGĐ, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy vai trò nêu gương và phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, giữa chính quyền địa phương với thôn, xóm và từng hộ gia đình. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc về thực hiện chính sách DS/KHHGĐ.

Với việc triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp, nhiều chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2016 – 2020 của huyện thu được kết quả tốt, trong đó, duy trì tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 5%. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 70%, giảm tỷ lệ tảo hôn trong giai đoạn trên 10%, tỷ lệ phát triển dân số bình quân cả thời kỳ 1,2%. Trên địa bàn xuất hiện nhiều đơn vị điển hình trong phong trào thi đua thực hiện chương trình DS/KHHGĐ như các xã: Bắc Sơn, Ngổ Luông, Nam Sơn đều có 5 năm liên tục không có trường hợp sinh con thứ 3, trong đó xã Nam Sơn dẫn đầu với 8 năm liên tục. Các trường hợp tảo hôn hàng năm cũng giảm mạnh từ 50 trường hợp (năm 2015) còn 44 trường hợp (năm 2016) và giảm còn 3 trường hợp (năm 2017).


Bùi Minh

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục