(HBĐT) - Theo Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, năm 2019, toàn huyện có 25.950 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS)/33.499 hộ, đạt 74,4%. Có được kết quả này do cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường nông thôn nói chung và vấn đề xây dựng NTHVS nói riêng. 


Cán bộ Trạm y tế xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) tuyên truyền sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân trên địa bàn.

MTTQ, các đoàn thể CT-XH vào cuộc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và xây dựng các mô hình. Huyện có nhiều mô hình hiệu quả như mô hình giúp nhau xây NTHVS, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây NTHVS... Một số xã có nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTHVS; đưa tiêu chí có NTHVS vào bình xét gia đình văn hóa...

Tỷ lệ hộ có NTHVS của huyện Lạc Sơn cao hơn một số huyện khác nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình chung toàn tỉnh là 76,49%. Tỷ lệ này cũng không đồng đều giữa các xã, thị trấn. Một số xã có tỷ lệ NTHVS đạt cao như: Liên Vũ 98,9%, Thượng Cốc 96,79%, Tân Mỹ 89,64%... Một số xã tỷ lệ NTHVS thấp là: Tự Do 43,48%, Ngọc Sơn 47,7%, Quý Hòa và Bình Hẻm 55,2%... Các loại nhà tiêu phổ biến là nhà tiêu thấm dội nước, tự hoại, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ. 

Một số trường học, trạm y tế và hộ dân dù đã xây dựng nhà vệ sinh nhưng qua quá trình sử dụng hoặc do bảo quản chưa đúng cách, ý thức của người dùng chưa tốt đã xuống cấp thành nhà tiêu không còn hợp vệ sinh. Toàn huyện còn 6.861 hộ chưa có NTHVS, đặc biệt còn 2.634 hộ chưa có nhà tiêu. Vấn đề chăn nuôi gia súc, gia cầm tại nhà; địa hình miền núi, hộ ở phía trên, phía dưới... cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, vệ sinh. Những số liệu và kết quả khảo sát của ngành Y tế cũng cho thấy, nhận thức và hành vi vệ sinh của người dân chưa đồng đều. Thói quen thường xuyên rửa tay với xà phòng còn nhiều người chưa thực hiện... Đây là những vấn đề cần được cải thiện trong thời gian tới.   

Năm 2019, Lạc Sơn là 1 trong 2 huyện của tỉnh thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn” dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới. 6 xã tham gia chương trình là: Yên Nghiệp, Tân Mỹ, Chí Thiện, Nhân Nghĩa, Bình Cảng, Xuất Hóa. Chương trình triển khai đến trạm y tế xã, trường học, hộ gia đình. Mục tiêu là các xã đạt "Vệ sinh toàn xã”, tăng tỷ lệ bao phủ NTHVS để cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn. Qua đó, góp phần đạt các mục tiêu của chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020. Tại 6 xã tham gia chương trình có 7.770 hộ. Trong đó, số hộ có NTHVS đạt từ 67,1 - 89,64%, 1.771 hộ nhà tiêu chưa hợp vệ sinh, 4 hộ chưa có nhà tiêu. Hộ nghèo thuộc 6 xã được hỗ trợ 1 triệu đồng, hộ cận nghèo 500.000 đồng để xây NTHVS. 

Tham gia chương trình "Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn”, các cấp chính quyền huyện chủ động vào cuộc. Huyện đã tổ chức hội nghị triển khai và mở 6 lớp tập huấn tại 6 xã. Trung tâm Y tế huyện tổ chức truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn sử dụng NTHVS, rửa tay với xà phòng thông qua nhiều hình thức như loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tổng vệ sinh... Giám sát hỗ trợ các trường học trên địa bàn, hướng dẫn các hoạt động vệ sinh môi trường và y tế học đường. Cùng với truyền thông nâng cao nhận thức, nhất là việc tại sao cần đầu tư vào vệ sinh, tác hại của vệ sinh kém gây ra thấp còi, suy dinh dưỡng, dễ nhiễm bệnh... là các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi. Cụ thể như lập bản đồ vệ sinh các xóm, cam kết của lãnh đạo xã... 

Ngoài 6 xã tham gia chương trình, huyện triển khai các giải pháp thực hiện công tác vệ sinh môi trường, cũng là thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Huyện cũng sẽ kiểm đếm tiêu chí "Vệ sinh toàn xã” ngoài các xã tham gia chương trình.


                                                                               Cẩm Lệ

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục