(HBĐT) - Nằm trên trục quốc lộ 6, việc đi lại, giao thương khá nhộn nhịp, xã Tây Phong (Cao Phong) có không ít khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Trong tình hình mới, người dân xã Tây Phong (Cao Phong) thực hiện khá tốt thông điệp "5K" để phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng là cao điểm "mùa cưới" ở các địa phương. Theo thống kê, trên địa bàn xã có 6 đám cưới dự định diễn ra. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, gồm lực lượng y tế, văn hóa, MTTQ, công an đã phối hợp chính quyền các xóm đến tuyên truyền, vận động những người chuẩn bị làm đám cưới, cũng như các hộ gia đình hoãn lại việc tổ chức. Kết quả, 6/6 gia đình đã đồng thuận thực hiện giải pháp, lựa chọn rời việc tổ chức cuộc vui này vào một dịp thích hợp hơn.

Ngoài điểm chợ chính là chợ Bằng họp phiên thứ Năm hàng tuần, trên địa bàn xã có một chợ tự phát trên quốc lộ 6. Để giảm thiểu nguy cơ, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các hộ buôn bán, kinh doanh và người dân tham gia họp chợ tuân thủ các biện pháp phòng dịch bệnh, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế tập trung đông người... Tại cổng chợ Bằng có lực lượng tham gia kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu mọi người dân khi ra, vào chợ phải đeo khẩu trang. Tại chợ cũng bố trí biển bảng truyền thông, dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế. Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông được duy trì thường xuyên, liên tục qua loa phát thanh. Công tác phun tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường trước và sau mỗi phiên chợ được quan tâm thực hiện.

Tình hình dịch bệnh, thực hiện thông điệp "5K" là những nội dung chủ yếu được cấp ủy, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền trong thời gian này, để người dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày. Cụ thể là truyền thông vận động người dân không nên tập trung đông người, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, giữ khoảng cách trên 2 m khi giao tiếp với người khác, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn tay nhanh; báo trước cho cơ sở y tế khi đến khám nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Chị Bùi Thị Nguyệt, đoàn viên chi đoàn xóm Bằng chia sẻ: Qua tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở, tôi cập nhật được tình hình dịch Covid-19 và ở thời điểm này, tôi tiếp tục ủng hộ, tin tưởng việc tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế của mỗi người sẽ góp phần ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Trên địa bàn xã có 568 người đi làm tại các địa phương trong nước và nước ngoài. Qua giám sát, có 536 người đã về địa phương, trong đó có 36 người làm việc ở tỉnh Hải Dương, 33 người làm việc ở tỉnh Quảng Ninh. Số lao động này đa số còn ở địa bàn, khoảng 30 công dân đã đi làm trở lại. Nhân dân chấp hành tương đối tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện khai báo y tế. 

Theo đồng chí Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, trong điều kiện tình hình mới, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K", các biện pháp phòng dịch, không tập trung đông người, hạn chế tổ chức đám cưới, đám hỏi, tổ chức phun khử trùng, tiêu độc các khu vực công cộng như trường học, trạm y tế, trụ sở, chợ Bằng. Lực lượng công an tuần tra nhắc nhở những trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như treo băng rôn, phát trên loa truyền thanh, tờ rơi tuyên truyền... Xã cũng có bài truyền thanh riêng theo thời điểm diễn biến dịch và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện. Việc phát thanh được thực hiện đều đặn hàng ngày, tuyên truyền qua cụm loa các xóm để Nhân dân nắm bắt kịp thời thông tin và áp dụng các biện pháp phòng dịch hiệu quả.  

Bùi Minh

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục