Dự án đầu tư 3 trung tâm y tế (TTYT) tuyến huyện tại Lạc Sơn, Yên Thủy và TP Hòa Bình có vai trò quan trọng tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao của người dân. Đây là dự án quan trọng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phải hoàn thành trong năm 2024. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ đầu tư đang phối hợp các đơn vị liên quan, chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công, phấn đấu đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.


Công trình Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi có mặt tại công trường TTYT huyện Yên Thủy. Công trình có quy mô xây dựng nhà 5 tầng, tổng diện tích trên 4.800m2, được khởi công ngày 30/10/2023, thời gian thi công trong 400 ngày, kế hoạch hoàn thành vào ngày 3/12/ 2024. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành phần thô, đang chát hoàn thiện, ốp lát khu vực tầng 1, 2 nhà làm việc 5 tầng, đã thi công xong bể phòng cháy chữa cháy và bể thu gom nước thải với tổng khối lượng đạt khoảng 65%.

Đồng chí Bùi Văn Quyền, Giám đốc TTYT huyện Yên Thủy cho biết: TTYT huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, KCB, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật và quản lý hoạt động của các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn. Tuy nhiên, một số khoa, phòng tại trung tâm đã xuống cấp, gây khó khăn cho công tác KCB. Khi cấp trên có chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng mới cho TTYT, cán bộ, người dân trên địa bàn rất phấn khởi. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu xây dựng thi công khu nhà điều trị 5 tầng. Mong muốn TTYT sớm bàn giao, đưa vào sử dụng góp phần phục vụ công tác KCB cho người dân trên địa bàn.

Các dự án sử dụng vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH thuộc lĩnh vực y tế (dự án đầu tư 3 TTYT tuyến huyện) có tổng mức đầu tư 144 tỷ đồng. Cùng với công trình TTYT huyện Yên Thủy, TTYT huyện Lạc Sơn, TP Hòa Bình cũng đang tập trung triển khai, đảm bảo thời gian, tiến độ. Trong đó, TTYT TP Hòa Bình có diện tích sàn xây dựng 3.137m2, quy mô 7 tầng; TTYT huyện Lạc Sơn quy mô 5 tầng, 1 tum, diện tích xây dựng 5.000m2. Đến thời điểm này, các công trình đều thực hiện khối lượng thi công được trên 60%. Tất cả phấn đấu đưa công trình vào khai thác đảm bảo theo kế hoạch.

Đồng chí Phan Văn Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - chủ đầu tư dự án cho biết: Dự án các TTYT tuyến huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, các TTYT đề xuất, kiến nghị được cho phép điều chỉnh, bổ sung một số nội dung so với thiết kế ban đầu. Như công trình TTYT huyện Yên Thủy bổ sung xây dựng nhà chứa thiết bị khí y tế, dầm bệ thang máy, trụ cột sau nhà, điều chỉnh chiều cao lan can hành lang nhà 5 tầng... TTYT huyện Lạc Sơn bổ sung mương, ống dẫn khí y tế ngoài nhà, cửa, vách, trần bằng tấm chì cho 1 phòng chụp Xquang; trạm biến áp đảm bảo nguồn điện sử dụng cho công trình khi đưa vào sử dụng... Kinh phí điều chỉnh bổ sung đề nghị kinh phí dự phòng của dự án.

Tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư 3 TTYT tuyến huyện mới đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh: Việc thực hiện dự án đầu tư 3 TTYT tuyến huyện của tỉnh có vai trò quan trọng nhằm từng bước tăng cường, hoàn thiện cơ sở vật chất cho các TTYT, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, KCB cho nhân dân, từng bước phát triển y tế tuyến huyện thành cơ sở KCB có chất lượng, hiện đại, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ thực hiện các dự án để triển khai chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Trong quá trình thi công tăng cường công tác giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư cần tổng hợp đầy đủ; phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh trong phạm vi tổng mức dự toán. Sớm đưa 3 TTYT tuyến huyện vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân trên địa bàn.

Hương Lan


Các tin khác


Bệnh ho gà vẫn tiếp tục gia tăng ở Hà Nội

Hà Nội vẫn ghi nhận hàng chục ca mắc ho gà mỗi tuần. Bộ Y tế đã hướng dẫn để người dân nhận biết biểu hiện đặc trưng của bệnh và cách xử trí, điều trị cho nạn nhân.

Trên 2.100 học sinh huyện Mai Châu thi tìm hiểu kiến thức phòng bệnh về mắt 

Trung tâm Y tế, phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mai Châu vừa phối hợp tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về kiến thức chăm sóc và phòng chống các bệnh về mắt lứa tuổi học đường” tại các trường học trên địa bàn huyện. Tham gia hội thi có 2.200 thí sinh từ 22 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện (mỗi trường 100 thí sinh).

Giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng dự án Trung tâm y tế huyện Cao Phong

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm y tế (TTYT) huyện Cao Phong có tổng mức đầu tư được duyệt 200 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh, thực hiện từ năm 2022 - 2025, có ý nghĩa quan trọng nâng cao năng lực khám chữa bệnh (KCB), tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn. Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tỷ lệ bao phủ BHYT tiệm cận mục tiêu toàn dân

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt tỷ lệ người tham gia BHYT tăng trưởng bền vững trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, thách thức nhiều hơn là thuận lợi.

Nâng cao ý thức phòng, chống ngộ độc thực phẩm

Theo thống kê của Bộ Y tế, 5 tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận 11 vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) liên quan đến vi sinh vật làm 1.241 người mắc, không ghi nhận trường hợp tử vong. Trong đó có nhiều vụ NĐTP đông người mắc, như ở tỉnh Khánh Hòa do ăn cơm gà nhiễm vi sinh vật làm 369 người mắc và đi viện. Tại Vĩnh Phúc, vụ ngộ độc tại bếp ăn tập thể của một công ty khiến 438 người mắc và đi viện… Đặc biệt, gần đây nhất, vụ ngộ độc xảy ra tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với trên 450 người mắc phải nhập viện và điều trị tiếp tục gây lo ngại trong nhân dân.

Cẩn trọng với nhiễm độc thức ăn ngày hè

Mùa hè thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh phát triển, dẫn đến thức ăn dễ bị ôi thiu hoặc nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản thích hợp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục