Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các huyện, thành phố về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, tính từ đầu năm 2025 đến trung tuần tháng 3, cả nước đã xảy ra 50 xã có dịch bệnh DTLCP thuộc 36 huyện, 18 tỉnh, làm chết và tiêu hủy gần 4.500 con lợn. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng đã ghi nhận bệnh DTLCP tái xuất hiện tại huyện Yên Thủy. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này và nguồn cung thịt lợn trên thị trường đang khan hiếm, giá lợn hơi tăng cao làm ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên cả nước; đồng thời khi giá lợn hơi tăng cao người chăn nuôi tái đàn trở lại nhiều, nguy cơ bệnh DTLCP tái phát là rất cao.
Để chủ động kiểm soát bệnh DTLCP, phát triển đàn lợn ổn định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng tổ chức, triển khai ngay các biện pháp sau:
Tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP theo Kế hoạch số 226/KH-UBND, ngày 18/11/2024 của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Công văn số 2080/UBND-KTN, ngày 13/11/2024 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP.
Thực hiện nghiêm việc công bố dịch và tổ chức phòng, chống dịch theo đúng quy định tại các địa phương có dịch; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; chấn chỉnh các địa phương, đặc biệt tại các xã, phường, thị trấn thiếu quan tâm, chỉ đạo và có tư tưởng giao khoán cho lực lượng thú y cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
Hướng dẫn người chăn nuôi hàng ngày thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất sát trùng chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi; yêu cầu các lực lượng tham gia chống dịch áp dụng nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân, vệ sinh, sát trùng và chủ hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh phải thực hiện đầy đủ việc sát trùng, vệ sinh, tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, không để phát tán làm lây lan dịch bệnh.
Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCP theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Công văn số 4870/BNN-TY, ngày 24/7/2023 về việc sử dụng vắc xin phòng bệnh DTLCP.
Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu dịch bệnh trên Hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS); xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh, chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu lợn bị tiêu hủy tại địa phương.
Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn; lợn giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng được kiểm dịch theo quy định hoặc xuất phát từ địa phương không có bệnh DTLCP, được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phù hợp với lứa tuổi.
Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin DTLCP…
P.V (TH)
"Chất lượng dịch vụ vượt sự mong đợi của người bệnh” từ lâu đã trở thành khẩu hiệu, thấm nhuần trong tư tưởng của mỗi cán bộ, bác sỹ, nhân viên Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu trên hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Nhận được thông tin từ Khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương về việc có ca bệnh nhiễm giun rồng (Dracanculus medinensis) tại thành phố Hòa Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình vừa tổ chức điều tra, giám sát ca bệnh.
Chiều 3/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang điều trị cho nam bệnh nhân N.T.N, 75 tuổi, ở Hải Dương bị chó cắn vào vùng gót chân trái nhưng sau 1 năm vết thương vẫn không liền, sùi loét và chảy dịch gây khó khăn cho sinh hoạt.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, cán bộ, viên chức, nhân viên Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Kim Bôi tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, dù chưa bước vào mùa dịch sốt xuất huyết nhưng đơn vị này đã tiếp nhận trường hợp trẻ sốc sốt xuất huyết nặng. Dự báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, dịch bệnh sốt xuất huyết có thể có diễn biến phức tạp trong năm 2025 và cần triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch từ sớm.
Với mỗi y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh, ngoài chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an còn phải thường trực chiến đấu, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ trong các tình huống đột xuất. Nhiệm vụ khó khăn, vất vả là vậy, song các chiến sỹ, bác sỹ luôn tận tâm, tận lực cống hiến, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.