Ngày 10-2, ghi nhận tại một số chợ, điểm kinh doanh cho thấy tình trạng buôn bán, giết mổ gia cầm tự phát tràn lan.

Tại đường số 6 KP6, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, rất nhiều người dân bày bán gà sống ngay trên lề đường, người mua có nhu cầu sẽ được giết mổ tại chỗ. Số gia cầm này đều chưa qua kiểm dịch, nhiều con chảy nước dãi do bị ủ bệnh.

Dọc đường Nguyễn Văn Linh (Q7- đoạn gần cầu Ông Lớn), hàng trăm con gà, vịt, ngan sống được bày bán trên lề đường. Do nhu cầu tăng cao trong dịp tết nên một số thương lái đã mua hàng từ Long An, Tiền Giang mang lên bán mà không qua kiểm dịch…

Một số khu vực khác cũng đang buôn bán, giết mổ gia cầm sống tràn lan như khu vực chợ Cầu (Q. Gò Vấp), cầu Tham Lương (Q12), chợ Tam Bình (Q. Thủ Đức)…

Mới đây, Chi cục Thú y TPHCM cho biết qua khảo sát có trên 200 điểm kinh doanh gia cầm trái phép hoạt động hàng ngày. Số điểm kinh doanh trên có mặt ở 14 quận, huyện, tập trung nhiều nhất ở quận 12 với 37 điểm, Bình Chánh và Bình Tân 36 điểm, Gò Vấp 33 điểm, Hóc Môn 27 điểm.

Bà Trương Thị Kim Châu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM, lo ngại việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm không kiểm dịch tăng mạnh trong những ngày cận tết.

Trong khi đó, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) vừa xác nhận, dịch cúm gia cầm đã lây lan ra 6 tỉnh Cà Mau, Hà Tĩnh, Điện Biên, Sóc Trăng, Kon Tum và Quảng Trị. Bên cạnh đó, các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, TPHCM cũng đang có nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm.

Theo Viện Pasteur TPHCM, nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trong dịp tết rất cao do tình trạng buôn bán, giết mổ gia cầm bừa bãi, không qua kiểm dịch. Từ đầu năm đến nay cả nước cũng đã có 5 trường hợp tử vong do nhiễm cúm gia cầm A/H5N1.

 

                                                                            Theo  SGGP

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục