Thời tiết miền Bắc trở lạnh đột ngột trong những ngày qua làm nhiều trẻ nhỏ, người già đổ bệnh khiến không ít bệnh viện ở TP Hà Nội quá tải. Ít nhất đã có 5 ca tử vong tại bệnh viện và khoảng 10 ca gia đình xin về do bệnh quá nặng

Bác sĩ Nguyễn Trung Anh, Trưởng Khoa Khám bệnh của Bệnh viện (BV) Lão khoa Quốc gia, cho biết nếu như những ngày giáp Tết Nguyên đán, thời tiết ấm áp, lượng bệnh nhân tới khám khá ít thì từ ngày 30 Tết đến nay, do các tỉnh miền Bắc trở lạnh đột ngột khiến lượng bệnh nhân nhập viện tăng vọt. Ngay trong mấy ngày Tết, số bệnh nhân phải vào BV “ăn Tết” đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.


Cấp cứu đột quỵ tăng 30% đến 40%


Bệnh nhân nhập viện chủ yếu là do viêm đường hô hấp cấp, đau thắt ngực, tim mạch, tiểu đường và xương khớp... Trong số này có nhiều trường hợp nặng, bị viêm phổi dẫn tới suy hô hấp.


Cũng theo bác sĩ Nguyễn Trung Anh, trong tổng số bệnh nhân vào cấp cứu, bệnh nhân bị đột quỵ (tai biến mạch máu não) chiếm đến 60%-70%. Bệnh nhân bị đột quỵ tập trung chủ yếu ở những người già trên 70 tuổi, có tiền sử bị bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, động mạch vành, mỡ máu cao và không được kiểm soát điều trị tốt. Cũng có khá nhiều trường hợp người bệnh dạng này trước đó được quản lý điều trị chặt chẽ nhưng do ngày Tết uống rượu, đi chúc Tết bị nhiễm lạnh nên cũng dẫn đến đột quỵ.


Tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu của BV Lão khoa Quốc gia, thời điểm này số bệnh nhân đang tăng nhanh. Theo bác sĩ Ngô Trọng Toàn, trưởng khoa, so với thời gian trước Tết, số ca bị đột quỵ nhập viện cấp cứu đã tăng 30% đến 40%. Ít nhất đã có 5 ca tử vong tại BV và khoảng 10 ca quá nặng gia đình xin về.

Trong khi đó, tại Viện Tim mạch thuộc BV Bạch Mai, mỗi ngày đang có trên 100 bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó có nhiều trường hợp đột quỵ. Nhiều bác sĩ bày tỏ lo ngại tình trạng này sẽ còn kéo dài bởi thường số bệnh nhân tăng cao nhất vào cuối mỗi đợt rét.


Mỗi ngày tiếp nhận 1.300 đến 1.500 ca bệnh nhi


Nhiều gia đình ở TP Hà Nội đang phải chạy ngược chạy xuôi lo cho con đi khám bệnh. Chị Nguyệt Ánh ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, than thở: “Thời tiết thay đổi, cậu con trai 10 tháng cứ húng hắng ho. Chiều 30 Tết, vợ chồng tôi tất tả đưa cháu vào BV Nhi Trung ương khám, bác sĩ kết luận viêm phế quản, kê đơn thuốc rồi cho về nhà. Đến đêm mùng 1 Tết, cháu sốt cao hơn 40oC nên cả nhà lại phải vội vàng đưa đi cấp cứu”.


Chính vì lượng bệnh nhi tới khám quá đông trong những ngày qua nên BV Nhi Trung ương đã phải huy động tới 7 phòng khám. Theo bác sĩ Vũ Quý Hợp, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi Trung ương, chỉ riêng từ 30 đến mùng 5 Tết, BV này đã phải khám và cấp cứu hơn 2.700 trường hợp, trong đó gần 350 bệnh nhi phải nhập viện điều trị. Còn thời điểm này, tại các khoa hô hấp, tiêu hóa, tim mạch..., bệnh nhân vẫn đang phải nằm ghép 2-3 người/giường.


Phần lớn các trường hợp điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu BV Lão khoa Quốc gia những ngày vừa qua là do  viêm phổi và đột quỵ



Tại Khoa Khám bệnh của BV Nhi Trung ương, trong hai ngày 22 và 23-2, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 1.300 - 1.500 ca bệnh. Theo bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Trưởng Khoa Khám bệnh, lý do đến khám chủ yếu là các bệnh do thời tiết lạnh gây ra như cảm cúm, viêm phế quản, viêm phổi và tiêu chảy do nhiễm virus rota, trong đó 50% trẻ bị các bệnh về đường hô hấp.

Điều đáng nói là có không ít gia đình vì quá lo lắng nên chỉ mới thấy con húng hắng ho đã vội vàng đưa đi suốt cả một quãng đường rất dài, trong thời tiết giá lạnh để tới BV khám. Đây là nguyên nhân khiến trẻ đã bị bệnh sẽ bị nặng thêm.


Các bác sĩ của BV Nhi Trung ương nhận định trong vài ngày tới, khi miền Bắc hết đợt giá lạnh và chuyển sang thời tiết nóng sẽ là yếu tố nguy cơ gây nhiều bệnh cho trẻ. Vì thế, các bậc cha mẹ lưu ý nên cho trẻ ăn uống đủ chất, giữ ấm và giữ môi trường sống trong lành.

 

                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục