Các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Pasadena, California (Mỹ), vừa tạo ra những robot kích thước siêu nhỏ có khả năng đi vào mạch máu và khối u của bệnh nhân để truyền liệu pháp chữa trị nhằm vô hiệu loại gen gây ung thư. Thành công này mở ra một hướng điều trị mới cho bệnh ung thư được gọi là can thiệp gien (RNA).

RNA là tên viết tắt của Ribonucleic Acid, có vai trò chủ đạo trong việc điều trị ung thư

Trưởng nhóm nghiên cứu Mark Davis, giáo sư công nghệ hoá học và cũng là bác sĩ cố vấn cho tập đoàn dược phẩm Calando đang phát triển liệu pháp này cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên về một cơ chế hành động hiệu quả chống các bệnh về gen. Một khi các robot nano phát hiện tế bào ung thư và vào được bên trong tế bào, nó tự vỡ ra, giải phóng các RNA ngăn chặn các gen biến tế bào lành thành tế bào ung thư.

Theo ông Davis, trong giai đoạn thử nghiệm trên, những bệnh nhân mắc nhiều loại ung thư khác nhau được tiêm loại robot siêu nhỏ này bốn lần trong vòng 21 ngày.

Những mẫu tế bào ung thư ác tính được lấy từ ba bệnh nhân cho thấy các robot siêu nhỏ này đã tìm được cách chui vào trong tế bào ung thư. Và liệu pháp chữa trị do các robot này truyền đi có thể làm vô hiệu quá trình tổng hợp sinh học ADN trong khối u.

Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn phải tiếp tục nghiên cứu để liệu pháp này có thể giúp các khối u co lại và hy vọng nó sẽ an toàn tuyệt đối với tính mạng của con người.

Hiện đã có hàng chục các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học lớn trên thế giới như Alnylam, Merck, Pfizer, Novartis và Roche… đang tìm cách sử dụng RNA để ngăn chặn các gen gây bệnh ung thư, mù màu và AIDS.

Nghiên cứu này sẽ được công bố tại Hội nghị Hội Ung thư học lâm sàng của Mỹ vào tháng 6 tới.

 

                                                                               Theo SGGP

Các tin khác


Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng cúm gia cầm lây sang người

Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó, người dân cần chủ động trang bị các kiến thức phòng tránh, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục