Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để nhiều loại virut, vi khuẩn gây bệnh phát triển. Trong cái nắng oi bức đầu hè, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội lượng bệnh nhân tăng đột biến, từ phòng bệnh, hành lang, sân... vốn đã chật chội, hơi người, phế thải "hòa tan" trong nhiệt độ cao đang biến thành "phụ gia" cho nắng "tấn công" bệnh nhân và người nhà.

Đưa con đi khám, bố mẹ cũng ốm

Tại Bệnh viện nhi Trung ương, trong những ngày này, mặc dù số lượng bệnh nhân chỉ nhỉnh hơn các ngày bình thường không đáng kể, tuy nhiên do thời tiết quá nóng dẫn đến không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng oải. Chị Trần Thị Vinh, xóm 8, Thị Cấm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội cho biết con chị là cháu Mai Phương Nam, 2 tuổi, bị co giật, sốt cao. Chị Vinh cho biết: Nhà không xa bệnh viện nhưng chị đi từ sáng sớm vì sợ nắng nóng. Thế nhưng thời tiết ngay từ sáng sớm đã quá oi thì tôi cũng khó chịu huống hồ các cháu. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ các bệnh nhân đến khám mà cả các bác sĩ cũng căng mình trong thời tiết oi nồng để khám và điều trị cho bệnh nhân

Tại Viện Tim mạch Quốc gia, số lượng bệnh nhân bị mắc các chứng bệnh huyết áp, tim mạch đến khám và nhập viện cũng gia tăng. Chỉ trong sáng 20/5, tại các khoa, phòng bệnh của Viện Tim mạch đã có hàng chục bệnh nhân lớn tuổi được gia đình đưa vào đưa vào nhập viện vì không chịu nổi nắng nóng, tăng huyết áp, khó thở khiến khối lượng công việc của các bác sĩ bình thường đã quá tải càng thêm vất vả. Đây cũng là tình trạng chung tại nhiều bệnh viện khác...

 Viện tim mạch Quốc gia trong những ngày nắng nóng lượng bệnh nhân đông hơn bình thường. Ảnh: TM

Đừng để bệnh lại thêm bệnh

       Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, thời tiết nắng nóng suốt tuần qua sẽ còn kéo dài trong mùa hè năm nay. Đặc biệt, kể từ ngày 15/5, nhiệt độ tại Hà Nội là 38, thậm chí lúc 6 giờ sáng đã lên 31 độ C. Những nơi tập trung đông người như bệnh viện thì nhiệt độ sẽ cao hơn nhiệt độ ngoài trời từ 1-3 độ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay ở các khuôn viên bệnh viện, phòng bệnh người thân và bệnh nhân đang lạm dụng nước đá để giảm nắng, thế nhưng các quán nước, đá cây bày bán không đảm bảo vệ sinh, khi dùng dễ bị tiêu chảy và các bệnh khác. Các bác sĩ cho rằng thời tiết nắng nóng làm cơ thể dễ bị mất nước, do vậy cơ chế bảo vệ tại chỗ của cơ thể bị giảm. Vậy để không thêm phần hệ lụy từ nắng nóng, các bác si khuyên nên ăn chín, uống sôi. Đặc biệt các bác si cũng cảnh báo, để giảm tải cho bệnh viện, người nhà bệnh nhân nên sắp xếp đi ít người, vì đi đông, bầu không khí bị cạn kiệt ở phòng bệnh cũng như khuôn viên gây thiếu ôxy cho bệnh nhân cũng như nhiều người khác. Phải giữ vệ sinh trong thời tiết nắng nóng này, không đem thức ăn, nước thải dễ lây những bệnh vào mùa nắng nóng vào bệnh viện....

Chính vì các bệnh viện quá tải, cảnh người nhà bệnh nhân theo vào nhiều nên nhiều người trông nom bệnh nhân bị say nắng. Trong số đó không ít người bị say nắng là người nhà các bệnh nhân đến chăm sóc bệnh nhân và cuối cùng mình cũng bị ốm luôn vì nắng nóng. Theo BS. Phạm Trần Linh, khoa C1, Viện tim mạch cho biết, thời tiết nóng, oi bức, độ ẩm tăng cao, chuyển hóa cơ bản tăng (ra nhiều mồ hôi, tiêu hao nhiều năng lượng...), thêm vào đó nhiều người ăn không ngon miệng, không kịp bổ sung đủ dinh dưỡng, khiến cơ thể suy nhược, giảm sức đề kháng, dẫn đến mạch nhanh, huyết áp tăng khiến cho người lớn tuổi hoặc bệnh nhân có tiền sử về tim mạch dễ mắc các bệnh tim mạch. Do đó, những đối tượng dễ có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, có tiền sử về bệnh tim mạch, huyết áp khi cảm thấy có biểu hiện khó chịu, cần ngừng công việc ngay và nên vào chỗ mát nghỉ ít phút. Đồng thời cần ăn uống đầy đủ để đảm bảo chất dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho cơ thể...      

                                                                                  Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục