Phụ nữ thai sản xã Cao Sơn được quan tâm chăm sóc thai sản đủ 3 lần trước khi sinh.

Phụ nữ thai sản xã Cao Sơn được quan tâm chăm sóc thai sản đủ 3 lần trước khi sinh.

(HBĐT) - Năm 2009, tổng kết công tác DS-KHHGĐ, Đà Bắc là một trong những huyện có mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 tương đối cao. Trước thực trạng đó, ngành DS-KHHGĐ huyện Đà Bắc đã xác định chiến dịch CSSKSS đợt 1/ 2010 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

Chiến dịch đợt I/2010, toàn huyện Đà Bắc có 12 xã  thực hiện chiến dịch. Trong đó, chủ yếu là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ cũng như kế hoạch của chiến dịch. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chuyên trách, CTV dân số, chiến dịch CSSKSS đợt I, huyện Đà Bắc đã đảm bảo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra.

 

Có được kết quả đó, với hơn hơn 200 CTV dân số ở đây là cả một sự nỗ lực ngay từ những ngày đầu triển khai chiến dịch. Chị Quản Thị Biên, Giám đốc TT. DS-KHHGĐ huyện cho biết: 12 xã triển khai chiến dịch thì chủ yếu là các xã vùng sâu xùng xa như Mường Tuổng, Đồng Ruộng, Đồng Nghê, Suối Nánh… đây là những xã đường giao thông liên xóm, liên xã còn rất nhiều khó khăn. Nhiều xóm cách trung tâm đến 5 - 6 km đường rừng. Với những người dân ở đây, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Vì vậy, khi biết có chiến dịch đến, trực tiếp thăm khám và tư vấn, chị em rất hồ hởi tham gia. Cái khó là làm sao tất cả chị em đều nắm rõ được thông tin này. Bên cạnh đó, cũng có không ít trường hợp chị em đến và chiến dịch chỉ vì tò mò mà rất ngại tham gia đăng ký khám, điều trị. Trước thực trạng đó, khi bắt đầu nắm được kế hoạch triển khai chiến dịch, Trung tâm đã họp giao ban và triển khai đến từng chuyên trách dân số ở các xã phải chủ động  tiến hành thông báo, vận động trước để chị em cùng nắm rõ được thông tin và rà soát, phân loại trong chị em các đối tượng có nguy cơ cao, các đối tượng vẫn còn tâm lý e ngại. Từ đó,  trung tâm đã phối hợp với các hội đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ, đoàn thanh niên tham tuyên truyền vận động các hội viên của mình, giúp họ nhận thức rõ quyền lợi của người phụ nữ đối với SKSS/ KHHGĐ. Mặt khác, Trung tâm đã đặc biệt đề cao vai trò của CTV dân số và các chi hội trưởng phụ nữ tại các thôn bản. Coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của các chi hội.

 

Song song với hoạt động đó, Đà Bắc đã đặc biệt chú trọng cung cấp dịch vụ một cách an toàn. Trao đổi về vấn đề này, chị Biên cho biết thêm: Không thể thực hiện chiến dịch một cách ồ ạt. Thực tế, hiện nay đình sản, đặt DCTC là biện pháp được nhiều cặp vợ chồng ở Đà Bắc lựa chọn sau khi được tuyên truyền nhưng đường giao thông đi lại khó khăn cũng là trở ngại đối với thực hiện dịch vụ này. Vì vậy, khi triển khai chiến dịch Đà Bắc đã chủ động phối hợp với các y bác sỹ ở Bệnh viện đa khoa huyện, các trạm y tế xã để thực hiện dịch vụ sao cho đảm bảo nhất.

 

                                                                                         Đinh Hoà  

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục